Sau khi áp dụng Chỉ thị 15 và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế, TP Hà Nội vẫn duy trì hoạt động 22 chốt tại các cửa ngõ ra/ vào Thủ đô và 33 chốt tại các quận, huyện, thị xã giáp ranh các tỉnh lân cận để thực hiện kiểm soát người và phương tiện, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Ghi nhận của PV Báo Tin tức trong ngày 22/9, có rất đông người dân từ các tỉnh đổ về Hà Nội và từ Hà Nội về các địa phương.
Hình ảnh người dân ra vào Hà Nội sau lệnh nới lỏng giãn cách:
Khu vực kiểm tra giấy tờ luôn có hàng chục, vài chục người xếp hàng chờ.
Người dân di chuyển từ thành phố ra các tỉnh lân cận sẽ phải khai báo y tế điện tử, quét mã QR code và có giấy xét nghiệm PCR, kèm theo đó là giấy tờ tuỳ thân để lực lượng chức năng kiểm tra.
Tại chốt kiểm soát này, người dân phải xuống xe, xuất trình giấy tờ và thực hiện các thủ tục cần thiết mới được đi qua.
Một số người có sự chuẩn bị từ trước nên đã khai báo y tế bằng mã QR code.
Mọi thông tin y tế cá nhân được lưu lại trên hệ thống kiemdich.dancuquocgia.gov.vn
Trường hợp nào chưa quét mã thì phải khai báo bằng giấy.
Có thời điểm chốt kiểm soát trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra tình trạng ùn ứ.
Xe ô tô xếp thành hàng dài tại Trạm BOT Pháp Vân
Nếu có đủ giấy tờ cần thiết, việc khai báo qua mã QR diễn ra nhanh chóng, chỉ 2-5 phút là có thể di chuyển.
Tuy vậy, có khá nhiều người không được qua chốt, phải quay lại do không có giấy đi đường cần thiết.
Một số cán bộ làm việc tại chốt kiểm soát Cầu Giẽ cho biết, điều kiện để người tỉnh ngoài vào thành phố Hà Nội là phải đến từ những tỉnh không có dịch COVID-19.