Người Philippines đói khát sau bão

Thi thể người chết bị sóng đánh dạt lên ngọn cây, nằm ngổn ngang ven đường. Trong khi đó, những người sống sót lại lâm vào cảnh hoảng loạn vì thiếu lương thực, mất nhà cửa, mất người thân sau bão Haiyan.

 

Hai người dân đi nhận gạo cứu trợ ngang qua khu vực ngập nước do bão tại thành phố Tacloban.


Hiện tại, người dân Philippines đang đổ xô đến các trung tâm mua sắm, siêu thị, trạm xăng để tìm kiếm lương thực, nước uống và nhiên liệu. Chính phủ nước này cũng đang kêu gọi sự cứu trợ từ các tổ chức, bạn bè quốc tế.

 

Lực lượng chức năng còn lo ngại khi họ tiếp cận được những vùng bị cô lập do nước lũ và lở đất thì con số thương vong sẽ vượt quá 10.000 người.


Đổ xô ra đường để tìm tài sản còn giá trị cũng như nước uống, thực phẩm.


Tranh nhau chút đồ còn có thể sử dụng.


Người dân tìm kiếm thực phẩm trong một cửa hàng.


Chờ cấp phát thuốc.


Chăng băng rôn kêu gọi sự giúp đỡ.



Người phụ nữ mang bầu nấu nướng trong căn nhà dột nát.


Xếp hàng lấy nước sạch.


Trong khi đó, vẫn có hàng loạt xác chết ngổn ngang chưa kịp chôn cất.


Bịt mũi vì mùi tử khí nồng nặc.





Xác vô danh hoặc chưa được nhận dạng được quy tập về một chỗ.


Cột điện đổ gãy giữa phố.


Cậu bé bị thương do nhà bị đổ sập trong bão.


Người lớn, trẻ em đều nhếch nhác, đói mệt.


Nghỉ ngơi trong căn nhà bị phá hỏng sau bão.


Hai chiếc tàu lớn bị sóng đánh dạt lên bờ.



Hoàng Trang

Philippines thảm họa sau siêu bão Haiyan
Philippines thảm họa sau siêu bão Haiyan

Với sức mạnh hủy diệt ghê gớm, cơn bão cuồng nộ nhất năm 2013 Haiyan có thể sẽ trở thành thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất trong lịch sử Philippines khi nó được cho là đã giết chết hơn 10.000 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN