Người lao động Syria giữa chiến sự

Cuộc nội chiến Syria đã bước sang năm thứ 4, hơn 200.000 người đã thiệt mạng và gần 4 triệu người phải rời bỏ quê hương, tuy vậy, vẫn còn nhiều người lao động Syria cần mẫn tiếp tục làm công việc của họ, mặc “mưa bom bão đạn” ập đến hàng ngày.

Cậu bé Issa vác đạn súng cối trong một nhà máy vũ khí của lực lượng nổi dậy Quân đội Syria tự do ở Aleppo. Để phụ giúp gia đình gặp khó khăn, rất nhiều trẻ em Syria phải rời bỏ trường học để kiếm việc làm.


Nữ công nhân chăm chú với từng đường may trong nhà máy tại thành phố Idlib.


Người thợ giày tỉ mỉ sửa lại chiếc bốt quân đội trong cửa hàng của ông ở Damascus.


Cô nông dân chăm chỉ trên cánh đồng rau xanh mướt ở Aleppo.


Theo Liên hợp quốc, có khoảng 12,2 triệu người Syria đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, trong đó có 5,6 triệu trẻ em.
Trong một thống kê được công bố vào tháng 3 vừa qua, tổng thiệt hại kinh tế của Syria kể từ khi cuộc nội chiến bùng phát ở nước này là khoảng 202 tỉ USD. Ngoài ra, cứ 5 người dân Syria thì có đến 4 người sống ở mức nghèo khổ. Hệ thống giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội của Syria cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Tại phòng thí nghiệm y tế giản đơn trong một bệnh viện ở chảo lửa Aleppo, nhân viên kỹ thuật tập trung vào các mẫu xét nghiệm của bệnh nhân có triệu chứng bệnh leishmania do nhiễm ký sinh trùng.


Nhân viên vẫn hối hả làm việc trong văn phòng còn ngổn ngang của một ngân hàng tại quận kinh doanh chính ở Damascus.


Cậu bé phụ giúp cha làm thợ rèn tại khu xưởng của gia đình ở thành phố cổ Aleppo.


Cửa hàng tạp hóa đơn sơ.


Lò bánh mì ngon mắt ở Aleppo.


Trong cuộc nội chiến kéo dài 4 năm, đã có rất nhiều người dân Syria bị thương và mất đi tay chân, vì vậy công việc của người thợ chế tác tay chân giả lại càng thêm bận rộn.


Nhà máy sản xuất gạc cứu thương ở khu vực do phiến quân kiểm soát tại Hamouriyeh, ngoại ô Damascus.


Người thợ mộc trong xưởng làm việc tại Aleppo.



Hà Linh (Theo Reuters)
Những nữ quân nhân khả ái và dũng cảm của Syria
Những nữ quân nhân khả ái và dũng cảm của Syria

Mặc dù hàng ngày phải đối mặt với đạn pháo của đối phương nhưng những nữ quân nhân trẻ tuổi của quân đội Syria không hề tỏ ra nao núng mà vẫn luôn gan dạ thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN