Người đàn ông có khối u khổng lồ ở mặt

Anh Chen Jianguo, 37 tuổi, ở Trung Quốc gần như đã được sống lại lần hai sau khi được các bác sĩ cắt bỏ thành công khối u khổng lồ trên mặt.

 

Chen Jianguo phải chịu khối u to như quả bóng trên mặt trong gần 20 năm. Ảnh: Internet.

Chen Jianguo đã phải sống chung với tình trạng biến dạng khuôn mặt trong gần 20 năm. Anh cho biết lần đầu tiên khối u xuất hiện trên mặt anh vào năm 1995, sau đó nó không ngừng lớn lên khiến bên phải khuôn mặt gần như biến dạng hoàn toàn, trông rất đáng sợ.

 

Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, anh Chen Jianguo đã rời nhà vào năm 1998 và sống lang thang trên đường phố. Mới đây, người đàn ông tội nghiệp này đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Sun Yat-yen, Guanghua, Quảng Châu chữa trị và cắt bỏ khối u trên mặt. Hiện tại, Chen Jianguo đang trong giai đoạn hồi phục và không còn phải chịu gánh nặng “khối u to bằng quả bóng” trên mặt như thời gian dài vừa qua.

 

Khuôn mặt Chen Jianguo bị biến dạng do khối u.

 

 

Bác sĩ kiểm tra cho Chen Jianguo trước khi làm phẫu thuật. Ảnh: Internet.

 

 

 

 

Chen Jianguo đã bỏ được gánh nặng khối u trên mặt. Ảnh: Internet

 

L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN