Người dân Hương Khê gồng mình chạy lũ

Hiện nay, ở Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn còn mưa nhỏ, nước lũ rút chậm, hàng nghìn hộ dân bị ngập vẫn đang phải khắc phục khó khăn chạy lũ.

Dưới đây là một vài hình ảnh tại vùng lũ Hương Khê do phóng viên Báo Tin Tức ghi lại: 

Huyện Hương Khê có hơn 2.000 hộ bị ngập và nhiều xã bị cô lập.


Dù nhà bị ngập sâu khoảng 2,5 m, nhưng vợ chồng anh Nguyễn Văn Luyến, thôn Thượng Sơn, xã Phương Mỹ vẫn “cố thủ” để bảo vệ tài sản.


Chị Nguyễn Thị Phượng ở xóm 4, xã Hà Linh ngồi trông chờ nước lũ rút.


Nhà ngập gần 1m nên anh Nguyễn Văn Sơn ở xóm 4, xã Hà Linh phải chuyển đồ dùng lên gác.


Gia đình ông Nguyễn Trọng Tú ở xóm 4, xã Hà Linh phải làm chòi tạm cho lợn, gà ở tránh lũ.


Nhờ nhu yếu phẩm hỗ trợ từ trận lũ trước nên người dân vẫn có cái ăn tạm để chống chọi với lũ.


Một đàn trâu lội nước về nơi cao hơn để tránh lũ.

Việt Hoàng
Nguy cơ cao lũ lớn trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình
Nguy cơ cao lũ lớn trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình

Hiện có nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN