Người dân Hà Nội chống chọi nắng nóng đỉnh điểm, chỉ số tia UV gây hại rất cao

Hôm nay, 23/6/2020, nền nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội tiếp tục tăng cao, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 38 - 40oC, nhiều nơi trên 40oC, chỉ số tia UV với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Chú thích ảnh
Ngay từ sáng sớm, tại Thủ đô Hà Nội nắng nóng đã gay gắt. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Hà Nội tiếp tục nắng với chỉ số UV có hại, người dân ra ngoài đường cần mặc kín, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Hà Nội tiếp tục nắng với chỉ số UV có hại. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Thời tiết nóng nực, mặt hàng nước tinh khiết đóng chai cũng rất chạy. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Trong những ngày này mặt hàng đá lạnh được tiêu thụ rất nhiều, một người giao đá lạnh chở hàng cồng kềnh. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Người phụ nữ thu mua phế liệu di chuyển trên phố trong thời tiết nóng nực. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
 Người dân tranh thủ tránh nắng khi đợi đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Chú thích ảnh
Chỉ số tia UV với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Chú thích ảnh
Người bán hàng rong giữa cái nắng nóng gay gắt của thủ đô. Ảnh: Danh Lam/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Ngày 23/6, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt, cao nhất 42 độ C
Ngày 23/6, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt, cao nhất 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi 41-42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN