Nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì ở Bắc và Trung Bộ, có nơi 42 độ C

Dự báo, từ nay đến ngày 24/6, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục duy trì thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi 41 - 42 độ C.

Theo TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C.

"Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên từ nay đến ngày 24/6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ trời tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi 41 - 42 độ C", TS Hoàng Phúc Lâm cho biết.

Tại Hà Nội, 2 ngày tới tiếp tục có nắng nóng gay gắt phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Chú thích ảnh
Dự báo nắng nóng tiếp tục duy trì ở Bắc và Trung Bộ trong vài ngày tới. Ảnh: TTXVN.

TS Hoàng Phúc Lâm thông tin: Dự báo từ ngày 25/6, nắng nóng ở Hà Nội cũng như Bắc Bộ và Trung Bộ dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài cùng độ ẩm rất thấp và gió Lào mạnh nên nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hoả hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng như nguy cơ xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo, ngày 23/6, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8 -10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, dự báo từ nay đến giữa tháng 7, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 3 - 4 đợt mưa giông.

Trong khoảng 10 ngày cuối tháng 6, ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa giông diện rộng, các tỉnh vùng núi từ đêm 24/6 sang ngày 25/6 có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và giông. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang là thời kỳ mùa mưa nên sẽ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và giông.

Nhiệt độ trung bình trong cả thời kỳ trên hầu khắp các khu vực của cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C. Trong đó, tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có thể cao hơn từ 1 - 2 độ C.

Cùng với đó, sẽ có từ 3 - 4 đợt nắng nóng xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ tập trung ở vùng trung du và đồng bằng; ở khu vực Trung Bộ trong tháng 7 khả năng có nắng nóng kéo dài nhiều ngày, có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt.

Trung Hiếu/Báo Tin tức
Người dân Bắc Trung Bộ chống chọi với đợt nắng nóng kỷ lục
Người dân Bắc Trung Bộ chống chọi với đợt nắng nóng kỷ lục

Nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới đang là mối quan tâm đặc biệt của người dân các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN