Người dân đội mưa lạnh trở lại Thủ đô ngày nghỉ Tết cuối cùng

Chiều mùng 6 Tết Nhâm Dần, trời mưa nặng hạt và chuyển lạnh sâu nhưng không ngăn được dòng người trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho một năm làm việc và học tập sau những ngày nghỉ Tết.

Hình ảnh người dân đội mưa lạnh trở lại Thủ đô:

Chú thích ảnh
Ngày 6/2 (tức mùng 6 âm lịch), Hà Nội tiếp tục có mưa rét. Hôm nay cũng là ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cuối cùng nên rất nhiều người dân từ các tỉnh, thành phố đã đổ về Thủ đô chuẩn bị cho ngày làm việc của năm.
Chú thích ảnh
Thời tiết mưa lạnh, nhiều người chọn phương tiện xe khách để trở lại Thủ đô.
Chú thích ảnh
Nhiều người vừa xuống xe khách vội vã di chuyển ra ngoài để bắt xe về nhà
Chú thích ảnh
Nhiều người khó khăn khi phải xoay xở với đống đồ đạc trở từ quê lên.
Chú thích ảnh
Ai cũng nặng trĩu quà quê mang theo.
Chú thích ảnh
Trên đường Giải Phóng, từng đoàn người đi xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô trở nên đông đúc.
Chú thích ảnh
Cửa ngõ phía nam ghi nhận lúc 17 giờ 15 phút, đông đúc đột biến do lượng xe máy từ QL1A cũ đổ về.
Chú thích ảnh
Dòng xe ô tô và xe máy kín đặc phương tiện sau vài ngày thông thoáng
Chú thích ảnh
Trong cái rét buốt kèm theo cơn mưa đậm hạt càng làm cho những người đi xe máy bị mưa ướt và rét thêm.
Chú thích ảnh
Những chú thú cưng trở về Thủ đô sau ngày nghỉ Tết.
Chú thích ảnh
Ai cũng chằng chống đầy xe vật dụng cá nhân.
Chú thích ảnh
Những em nhỏ được cha mẹ quấn trong chăn di chuyển bằng xe máy dưới trời mưa lạnh.
Chú thích ảnh
Càng về chiều tối mưa càng nặng hạt, nhiều lúc có mưa rào khiến đường càng trơn ướt
Chú thích ảnh
Đoạn giao ngã tư trước bến xe Nước Ngầm kín đặc phương tiện giao thông.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phân luồng khá vất vả, đảm bảo giao thông thông không bị ùn tắc.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cuối đợt nghỉ Tết
Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cuối đợt nghỉ Tết

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ đầu dịp nghỉ lễ đến ngày 5/2), tai nạn giao thông so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã giảm sâu cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN