Người dân đội mưa đứng kín Phủ Tây Hồ khấn lễ ngày mùng 1 tháng Chạp

Ngày mùng 1 tháng Chạp năm Quý Mão, dòng người đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ, Hà Nội, bất chấp trời mưa, để làm lễ cuối năm.

Chú thích ảnh
Ngay từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ đã đến Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để dâng hương trong ngày mùng 1 cuối cùng của năm cũ.
Chú thích ảnh
Trời mưa không ngăn được dòng người vẫn đổ về Phủ ngày càng đông đúc.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một mâm lễ cơ bản với tiền vàng, nén hương và hoa quả... có giá từ 50 đến 100.000 đồng.
Chú thích ảnh
Phủ Tây Hồ là địa điểm luôn được người dân tìm đến thắp hương, dâng lễ cầu bình an.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Càng về trưa, dòng người đổ về Phủ càng đông.
Chú thích ảnh
Chen chân làm lễ dưới mưa.
Chú thích ảnh
Ai cũng muốn được chen chân vào chính điện thờ Tam Phủ Công Đồng.
Chú thích ảnh
Theo quan niệm dân gian, Phủ Tây Hồ cầu tài lộc, may mắn rất linh thiêng.
Chú thích ảnh
Các khu vực như phủ chính, điện Sơn trang, lầu Cô, lầu Cậu đều đông kín người dân dâng lễ.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Phủ Tây Hồ đông nghịt người, không còn chỗ đặt lễ trong ngày mùng 6 Tết
Phủ Tây Hồ đông nghịt người, không còn chỗ đặt lễ trong ngày mùng 6 Tết

Ngày mùng 6 Tết Quý Mão (27/1), Phủ Tây Hồ (Hà Nội) rất nhộn nhịp người đi lễ đầu năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN