Ngỡ ngàng với những trái cây lạ và khủng nhất Việt Nam

Nhiều loại trái cây lạ lần đầu có mặt ở Việt Nam hay những loại trái... to quá khổ, khổng lồ, quý hiếm lần đầu tiên "hội ngộ" tại Khu du lịch Suối Tiên (quận 9, TP Hồ Chí Minh) trong Lễ hội trái cây Nam bộ vừa khai mạc sáng 1/6.

Theo đó, những quả bí ngô Đà Lạt khổng lồ nặng đến 100 ký hay bí đao Bình Định nặng 70 ký, những quả chanh yên nặng đến 7 ký hoặc những quả dưa pepino vừa xuất hiện ở Việt Nam.


Dưới đây là hình ảnh về những loại trái cây khổng lồ, quý hiếm mà phóng viên Báo Tin Tức đã ghi nhận được:

Những quả bí ngô và bí đao "khủng" nặng từ 70-100 ký được trưng bày tại khu vườn thần kì.

Quả bí ngô Đà Lạt "khủng" có thể nặng từ 70 - 100 kg.

Những quả đu đủ "lạ" được in hình Phúc - Lộc - Thọ.

Trái chanh yên "khổng lồ", nặng đến 7kg.

Quả lạ "dái bò" cũng có mặt tại lễ hội lần này.

Những quả dưa hấu, dưa lê được tạo hình độc đáo.

Những quả xoài lê đến từ các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Bưởi 5 roi được tạo hình hồ lô và được khắc chữ nổi cũng góp mặt.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức
Người dân ùn ùn kéo về lễ hội trái cây Nam bộ lần thứ 13
Người dân ùn ùn kéo về lễ hội trái cây Nam bộ lần thứ 13

Ngay trong ngày khai mạc lễ hội trái cây Nam bộ lần thứ 13 tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (quận 9, TP Hồ Chí Minh) sáng ngày 1/6, hàng ngàn người dân đổ về đây vui chơi, giải trí và tham gia vào lễ hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN