Nghỉ lễ vẫn không được lơ là phòng, chống dịch COVID-19

Hiện Hà Nội vẫn là địa phương có nguy cơ của dịch COVID-19, nên trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân Thủ đô nên tránh thái độ chủ quan, lơ là và cần tiếp tục chấp hành quy định phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Những ngày gần đây, người dân ra đường đông hơn, nhiều người đến vui chơi, tập thể dục tại các vườn hoa, công viên, cửa hàng ăn uống… không đảm bảo giãn cách tiếp xúc và vẫn còn những trường hợp không đeo khẩu trang, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Khu vực hồ Hoàn Kiếm lượng khách du lịch và người dân tăng cao dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm một số người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang nơi tụ tập đông người, sáng 30/4/2020. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Các quán cà phê trên phố Phan Đình Phùng tụ tập đông khách không đảm bảo giãn khoảng cách cần thiết, sáng 30/4/2020. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân tập trung tại các khu công cộng trong Khu đô thị Times City, Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Gần đây, người dân và trẻ em tập trung đông tại khu vui chơi Khu đô thị Times City, Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân Thủ đô ra đường chơi dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vẫn cần nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang phòng chống dịch, sáng 30/4/2020. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Nhiều điểm du lịch mở cửa trở lại dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Nhiều điểm du lịch mở cửa trở lại dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Sau khoảng thời gian dài tạm dừng hoạt động, nhiều điểm du lịch tại Việt Nam đã "rục rịch" mở cửa, phục vụ đón khách tham quan dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN