Nghẹt người bến xe Giáp Bát sau dịp nghỉ lễ dài

Sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, từ trưa chiều ngày 3/5, hàng ngàn người từ khắp tỉnh thành đã đổ về bến xe Giáp Bát, trở lại Thủ đô để làm việc.

Sau 4 ngày nghỉ, trong ngày 3/5 bến xe Giáp Bát sôi động hơn ngày thường. Lượng khách đi lại đông, trong số đó phần lớn là cán bộ, công nhân viên chức, sinh viên học sinh về quê, nay trở lại Thủ đô để làm việc. Theo quan sát của phóng viên, khách về bến xe Giáp Bát đông nhất vẫn là các tuyến liên tỉnh như Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá…

Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức tại khu vực bến xe nhộn nhịp nhất phía nam Hà Nội:

Tình trạng xe nào cũng chật cứng và quá tải

Hành khách phải đợi rất lâu để lấy hành lý.

Bến đợi xe buýt chật cứng người đợi xe.

Mỗi khi có xe buýt đến là dòng người lại tranh nhau để được lên xe.

Lực lượng kiểm soát bến xe giữ trật tự.

Không chỉ xe buýt, xe ôm cũng rất đắt khách.

Nhiều hành khách do người nhà chưa đến đón nên ngồi đợi trong mệt mỏi.

Dòng xe máy ùn tắc kéo dài trên đường Giải Phóng.

Nhiều người lao xe lên vỉa hè.

Lực lượng cảnh sát giao thông liên tục nhắc nhở người tham gia giao thông vi phạm.

Xảy ra một số vụ tai nạn giao thông do xe lưu thông quá nhiều.


Chùm ảnh: Lê Phú
Dòng người ùn ùn rời Thủ đô, giao thông ùn tắc
Dòng người ùn ùn rời Thủ đô, giao thông ùn tắc

Từ cuối giờ chiều ngày 29/4, thời điểm bắt đầu được nghỉ lễ 30/4 – 1/5, lượng người rời thành phố về quê và đi tham quan du lịch gia tăng đột biến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN