Ngày đầu cách ly của trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm)

Ngày 31/1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã trưng dụng Trường Tiểu học Xuân Phương làm nơi cách ly cho gần 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh được xác định là F1 sau khi một học sinh lớp 3 tại trường mắc COVID-19.

Trong ngày đầu tiên thực hiện cách ly, nhiều người thân mang đồ dùng, nhu yếu phẩm đến nhờ chuyển tới cho học sinh. 

Chú thích ảnh
 Quang cảnh trường Tiểu học Xuân Phương tối 31/1. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Cổng trường Tiểu học Xuân Phương tối 31/1. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Chỉ những xe chuyên dụng phục vụ cho công tác cách ly mới được ra vào. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
 Tối 31/1, lực lượng an ninh vẫn canh gác nghiêm ngặt khu vực cách ly trường Tiểu học Xuân Phương. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Người thân mang đồ vào cho học sinh trường Tiểu học Xuân Phương diện cách ly chiều 31/1. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Tối 31/1, người nhà gửi đồ tiếp tế cho người bên trong khu cách ly. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng công an hỗ trợ người thân chuyển đồ dùng vào cho các em học sinh. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Những túi đồ dùng, nhu yếu phẩm được gửi đến các em học sinh với lời chúc "Chúc các con bình an". Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Tất cả những đồ dùng chuyển vào trong khu cách ly đều được lực lượng quân sự, công an kiểm tra nghiêm ngặt. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Lấy mẫu xét nghiệm, cách ly phù hợp với những người trở về từ vùng dịch
Lấy mẫu xét nghiệm, cách ly phù hợp với những người trở về từ vùng dịch

Ngày 31/1, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Nguyễn Tiên Hồng cho biết, để ngăn chặn dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng đang thực hiện các biện pháp đồng bộ, trong đó tích cực triển khai công tác lấy mẫu xét nghiệm những người từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh trở về.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN