Mãn nhãn với đêm Carnaval Hạ Long

Tối 28/4, Hạ Long đã thực sự có một đêm không ngủ để “cháy” hết mình, cuồng nhiệt với âm nhạc, vũ điệu và ánh sáng… Đêm Carnaval Hạ Long 2018 thực sự là một “bữa đại tiệc” mà lâu lắm rồi người dân Quảng Ninh và du khách mới được thưởng thức.

Khán đài sân khấu Carnaval Hạ Long có sức chứa hơn 10.000 người không còn một chỗ trống. Ai cũng choáng ngợp trước sân khấu hoành tráng, thiết kế long, phụng long lanh, đầy tính nghệ thuật và rộng lớn chưa từng thấy.

Sau phần khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 Hạ Long – Quảng Ninh, Đêm Carnaval bắt đầu với sự xuất hiện của những tiết mục được dàn dựng công phu trong chương đầu tiên: Truyền thuyết và Tâm linh, đưa khán giả phiêu lưu trong thế giới huyền thoại và truyền thuyết của dân tộc con Rồng cháu Tiên.

Tiết mục “Trên đỉnh Phù Vân” của Tùng Dương đem tới không gian đỉnh thiêng Yên Tử - nét văn hóa tâm linh của Quảng Ninh.

Ca sĩ Anh Khoa “đốt cháy” sân khấu trong ca khúc “Thủy thần- Chuyện tình thủy thần”, kể lại truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh. Hàng trăm diễn viên với đạo cụ chuyên nghiệp khiến khán giả vô cùng mãn nhãn.

Chương hai “Độc đáo và Đa sắc” đưa khán giả đi dọc chiều dài đất nước, du ngoạn và cảm nhận nét văn hóa đặc trưng từng vùng miền bằng âm nhạc. Chuỗi ca từ ngọt ngào của Inh lả ơi, Ngồi tựa mạn thuyền, Mái đình làng biển hay Lý mười thương, Bài ca đất Phương Nam …. được thể hiện bởi những giọng ca cực chất như Mỹ Linh, Trang Nhung, Hà Lê, Ngọc Anh… có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ.


Đến chương ba “Hội nhập và Lan tỏa”, Đêm Carnaval “bùng cháy” với những sự xuất hiện của những ca sỹ, vũ công đến từ Ukraine, Trung Quốc, Brazil…

Vũ điệu Samba sôi động của các nghệ sỹ Brazil đã “biến” sân khấu Quảng trường Sun Carnival Hạ Long thành Rio De Janeiro cuồng nhiệt. Sự phấn khích thể hiển rõ trên gương mặt cũng như những cái lắc lư và tràng vỗ tay không ngớt của khán giả và quan khách. “Chỉ có thể nói là trên cả tuyệt vời. Tôi chưa từng thấy một đêm Carnaval nào tuyệt và đã thế này”, anh Chí Hiếu – người dân TP Hạ Long phấn khởi cho biết.

Càng về cuối chương trình càng sôi động. Điểm nhấn ấn tượng của Đêm Carnaval lần thứ 10 này chính là màn diễu hành xe hoa kết hợp trình diễn pháo hoa nghệ thuật đỉnh cao.

Có lẽ chưa bao giờ người dân Quảng Ninh được chứng kiến 15 phút pháo hoa nghệ thuật hoàn hảo đến thế ngay bên bờ Vịnh Hạ Long, do đội bắn pháo hoa Pháp thực hiện. Đêm hội chưa kết thúc, bởi 75 phút DJ cuồng say ngay sau đó đã kết nối mọi trái tim bằng âm nhạc. Giới trẻ đã ở lại đến phút giây cuối cùng để hòa vào đại tiệc Carnaval.

Gần 4 tiếng của Đêm Carnaval đầy cảm xúc chắc chắn đã để lại ấn tượng khó quên cho người dân, du khách và bạn bè quốc tế về miền di sản. “Vừa rất nghệ thuật, đa sắc màu lại vừa đậm nét văn hóa, Quảng Ninh đã có một đêm hội thực sự vỡ òa cảm xúc. Tôi rất ấn tượng vì sự kiện được tổ chức hoành tráng và chuyên nghiệp, ở một địa điểm quá đẹp bên cạnh Vịnh Hạ Long”, chị Hoàng Tâm – du khách từ Sài Gòn chia sẻ.


Nguyệt Anh/ Báo Tin Tức
Rực rỡ đêm Carnaval Hạ Long 2018
Rực rỡ đêm Carnaval Hạ Long 2018

Đêm 28/4, Carnaval Hạ Long 2018 đã khiến cả thành phố Hạ Long bừng sáng với bữa tiệc nghệ thuật hoành tráng và rực rỡ sắc màu tại quảng trường biển hiện đại nhất Việt Nam - Sun Carnival Plaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN