Mãn nhãn linh vật rồng vàng ngậm ngọc

Đón đầu năm mới Giáp Thìn, trên thị trường đã và đang xuất hiện nhiều sản phẩm nghệ thuật mang hình tượng linh vật rồng. Trong bối cảnh này, Nhà điêu khắc - Họa sỹ Vũ Dũng đã tạo nên một kiệt tác nghệ thuật độc đáo mang tên "Hí Long Vân"- Một sự kết hợp tuyệt vời giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại.

Chú thích ảnh
Nhà điêu khắc - Họa sỹ Vũ Dũng chế tác tượng rồng.

Tượng "Hí Long Vân" không chỉ là một tác phẩm điêu khắc, mà còn là một biểu tượng của vị thế và nội lực. Được phủ chất liệu dát vàng và sơn mài, linh vật rồng trở nên lung linh và quý phái, chào đón năm Giáp Thìn. Với sự tận tụy và sáng tạo, Nhà điêu khắc Vũ Dũng đã tạo ra những tác phẩm đẹp và mang ý nghĩa văn hóa cao.

 

Chú thích ảnh
Dát vàng 24k, người thợ phải có nhiều năm kinh nghiệm và tay nghề cao.
Chú thích ảnh
Để có được tác phẩm rồng dát vàng 24k, người nghệ nhân rất khéo léo và trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ.

Nhà điêu khắc Vũ Dũng cùng Khoiminh Gifts đã nghiên cứu kỹ lưỡng về hình tượng rồng trong lịch sử Việt Nam để đảm bảo tính chân thực và sâu sắc của tác phẩm. Bằng cách hài hòa giữa ngôn ngữ điêu khắc truyền thống và đương đại, ông đã tái hiện hình ảnh rồng Việt thời Lý với đặc điểm độc đáo và nổi bật.

"Hí Long Vân" được hình thành với hình ảnh rồng ngậm ngọc cuộn tròn, ẩn mình trong mây. Đây là biểu tượng của sự kiên định, tự tin và chờ đợi vận hội mà không mất đi sự khiêm tốn. Dáng bay hướng thiên của "Hí Long Vân" không chỉ là sự hướng về tương lai mà còn là cơ hội hiện thực hóa mục tiêu sau đại dịch. Mây cuốn quanh rồng không chỉ làm tăng tính nghệ thuật mà còn thể hiện khát khao và nỗ lực không ngừng của con người.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ngoài sản phẩm mạ vàng còn có sản phẩm bằng sơn mài.

Các sản phẩm "Hí Long Vân" đều được chế tác tỉ mỉ và hoàn toàn thủ công. Mỗi đường nét và chi tiết đều được tạo ra với sự tận tụy, không chỉ đẹp mắt mà còn chứa đựng những giá trị nghệ thuật và nhân văn bền vững.

Theo đại diện nhà phân phối là Công ty Cổ phần Tư vấn, Dịch vụ và Thương mại Khởi Minh (Khoiminh Gifts), giá của các sản phẩm rồng sơn mài dao động khoảng từ 3 triệu đồng đến 6 triệu đồng, còn sản phẩm Đồng dát vàng có giá dao động từ 12 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Lê Phú/Báo Tin Tức
Ngắm các loại hoa, bonsai, linh vật mèo trước giờ khai mạc Hội hoa Xuân Tao Đàn
Ngắm các loại hoa, bonsai, linh vật mèo trước giờ khai mạc Hội hoa Xuân Tao Đàn

Dù chưa đến giờ khai mạc Hội hoa Xuân Tết Quý Mão, nhưng nhiều người dân đã đến Công viên Tao Đàn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) để chiêm ngưỡng các loại hoa, cây kiểng, bon sai... và chụp ảnh kỉ niệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN