Lung linh sắc màu múa trẻ Việt Nam

Ánh đèn sân khấu lung linh, các động tác uyển chuyển, trang phục múa rực rỡ, lóng lánh, những ấn tượng bất ngờ, sự sáng tạo... tất cả đều diễn ra trong khuôn khổ “Cuộc thi tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc và Liên hoan nghệ thuật múa thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2013”.

Ngày 6/8/2013, tại Nhà hát ca múa nhạc Quân đội (TP. Hồ Chí Minh), 9 tác phẩm múa của các biên đạo trẻ và các đơn vị tham gia liên hoan đã được trình diễn.

"Dưới trăng gánh nước" - Tác phẩm dự thi của biên đạo Huỳnh Quang Trí.


"Hồn rối" - Biên đạo Nguyễn Minh Mẫn.


"Hương chè vùng cao" - Biên đạo Văn Hiến.


"Ngày mùa" - Biên đạo Lê Văn Hải.


"Khúc biến tấu mâm vàng" - Biên đạo Nguyễn Văn Hiến.


"Thức tỉnh" - Biên đạo Nguyễn Bạch Vân.


"Theo dòng huyền thoại" - Biên đạo Bích Liên.


Múa "Vũ khúc đêm trăng" - Biên đạo Phạm Văn Huân và Phạm Thanh Tuấn.



Ảnh: Thanh Hà - TTXVN


Múa đương đại - Không còn là thể nghiệm
Múa đương đại - Không còn là thể nghiệm

Khoảng chục năm trước, các tác phẩm múa đương đại lần đầu xuất hiện trên sân khấu và được coi là sự thể nghiệm. Giờ đây, múa đương đại đã có thể “tự tin” đứng ngang hàng múa truyền thống, nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của các biên đạo trẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN