Lực lượng y tế 'gồng mình' chống dịch giữa nắng nóng 40 độ C

Tại khu cách ly số 7, điểm trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, tỉnh Yên Bái hiện có 248 công dân từ khu công nghiệp huyện Việt Yên (Bắc Giang) trở về địa phương đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Những ngày này, thời tiết tại Yên Bái vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ lên đến 39 - 40 độ C khiến công việc chống dịch của các nhân viên y tế thêm khó khăn gấp bội. Dù người ướt đẫm mồ hôi, cơ thể bị dị ứng... do mặc đồ bảo hộ, nhưng lực lượng tuyến đầu chống dịch tại khu các ly số 7 vẫn luôn giữ “tinh thần thép” để hoàn thành nhiệm vụ. 

Chú thích ảnh
Các cán bộ, chiến sỹ chuẩn bị bữa sáng cho công dân cách ly tại khu cách ly tập trung số 7 trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế kiểm tra nhiệt độ mỗi sáng cho những người đang cách ly.
Chú thích ảnh
 Bác sĩ Nguyễn Văn Chinh - cán bộ Tổ y tế phục vụ trong khu cách ly số 7 tranh thủ nghỉ ngơi sau khi hoàn thành xong công việc trong buổi sáng.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tranh thủ nghỉ ngơi nhưng vẫn mặc nguyên đồ bảo hộ để kịp thời thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
Chú thích ảnh
Thời tiết nắng nóng khiến cơ thể dễ mệt mỏi, nhiệt độ cao nhưng vẫn phải mặc bộ đồ bảo hộ nhiều giờ liền nên có nhân viên đã không thở nổi và ngất xỉu. 
Tuấn Anh (TTXVN)
Tuyên Quang, Yên Bái tích cực đón người lao động từ Bắc Giang về
Tuyên Quang, Yên Bái tích cực đón người lao động từ Bắc Giang về

Ngày 18/6, để đảm bảo an toàn cho người lao động, hạn chế nguy cơ lây nhiễm; đồng thời, góp phần giúp tỉnh Bắc Giang giảm tải trong việc phòng, chống dịch COVID -19, tỉnh Tuyên Quang tổ chức đón người lao động từ Bắc Giang về địa phương. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN