Làng hoa Tây Tựu bỗng chốc rộn rã trong lễ hội bơi Đăm truyền thống

Phường Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không những nổi tiếng là một làng hoa của Hà Nội mà còn được biết đến với một hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc từ lâu đời, đó là hội bơi Đăm.

Hội làng Đăm gắn liền với di tích miếu Tây Đăm (nay nằm ở thôn Thượng, nên còn có tên gọi là Thượng Miếu). Đây là ngôi miếu thờ Đào Trường - một vị tướng tài đã ba lần giúp vua Hùng Vương thứ 18 đánh tan giặc ngoại xâm và được vua Hùng phong là Thổ lệnh thống quốc đại vương.

Lễ hội Làng Đăm (lễ hội bơi đăm) thuộc Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hội làng Đăm diễn ra ở đình, đoạn sông (khoảng 1km) nơi diễn ra cuộc đua thuyền, còn gọi là đầm Đăm.


Bơi Đăm có 6 thuyền tham gia đua, được đánh số và chia đều cho 3 thôn: Thượng, Trung, Hạ.

Rất đông người dân địa phương đã đến tham dự lễ hội và cổ vũ cho các đội đua.

Cuộc đua thuyền luôn có sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn người dân địa phương và du khách. Thanh niên làng Đăm với trang phục và phụ kiện không khác gì những cổ động viên bóng đá.

Đông người bất chấp nguy hiểm trèo lên ngồi trên tường trạm điện để cổ vũ cho đội nhà...

... hay trèo lên cây để có được vị trí xem tốt nhất.

Rồi lao cả xuống sông để xem cho rõ.


150 tay bơi chia đều trên 6 thuyền, trong đó mỗi thôn có 2 thuyền.

Ngoài các tay bơi, trên thuyền còn có người phất cờ, người gõ lệnh, người gõ mõ, người múc nước, người cầm sào.

Năm nay, hội làng Đăm vinh dự được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Các đội đua thuyền ganh đua nhau rất quyết liệt

Đua nước rút.

Hối hả tát nước ra khỏi thuyền.

Cổ động viên thôn 2 mừng đội nhà đạt ngôi vô địch trong cuộc đua.



Lê Phú/Báo Tin tức
Hàng nghìn người cổ vũ đua thuyền rồng tại Hồ Tây
Hàng nghìn người cổ vũ đua thuyền rồng tại Hồ Tây

Sáng ngày 24/2, tại Hồ Tây, thành phố Hà Nội đã tổ chức khai hội bơi chải thuyền rồng mở rộng 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN