Lần đầu tiên Khai hội xuân Ngọa Vân 2016

Sáng 16/1/2016 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Bính Thân), UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khai hội Xuân Ngọa Vân năm 2016 và khánh thành chùa Ngọa Vân - một di tích quan trọng nằm trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều.

Đến dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại diện nhiều Bộ, ngành, địa phương, các chức sắc Phật giáo và đông đảo du khách thập phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đánh trống khai hội. Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Chương trình lễ hội gồm 2 phần, phần lễ gồm các hoạt động như: Gióng trống - thỉnh chuông khai hội, cầu quốc thái dân an và cắt băng khánh thành chùa Ngọa Vân. Phần hội gồm các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt vịt, bắt chạch trong chum, ném còn...


Đại biểu cắt băng khánh thành chùa Ngọa Vân.

Lễ hội là dịp để nhân dân và du khách thập phương hành hương về nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông – Tổ thứ nhất của Thiền phái Trúc Lâm nhập niết bàn. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, tri ân công đức của Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tuyên truyền quảng bá để nâng cao nhận thức cho nhân dân và du khách thập phương về tầm quan trọng, giá trị to lớn của Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều; từ đó tích cực tham gia quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của khu di tích.


Hoạt cảnh Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Lễ hội xuân năm nay được tổ chức gắn với việc khánh thành chùa Ngoạ Vân. Dự án trùng tu, tôn tạo chùa Ngọa Vân do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và UBND thị xã Đông Triều làm chủ đầu tư với nguồn vốn trên 83 tỷ đồng, hoàn toàn từ xã hội hóa. Chùa được khởi công xây dựng vào ngày 19/3/2014, gồm nhiều hạng mục như: Tam bảo, nhà tổ, tam quan, vườn tháp, vườn trưng bày khảo cổ, khu vực trồng mai vàng Yên Tử và một số hạng mục phụ trợ khác.

Đông đảo nhân dân và du khách trong ngày khánh thành chùa Ngọa Vân.

Chùa, am Ngọa Vân trên núi Bảo Đài (còn gọi là núi Vây Rồng), là di tích quan trọng bậc nhất trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều. Đây là nơi đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.


Hệ thống cáp treo quá tải trong ngày khai mạc.

Cũng trong ngày khai hội, Công ty TNHH dịch vụ cáp treo Tâm Đức chính thức vận hành hệ thống cáp treo Ngọa Vân vào phục vụ nhân dân và du khách.


Năm 2016 là năm đầu tiên diễn ra Lễ hội xuân Ngọa Vân. Lễ hội sẽ diễn ra trong thời gian 3 tháng, cùng với lễ hội Xuân Yên Tử và sẽ được duy trì khai hội vào ngày 9 tháng Giêng hàng năm.


Vân - Lan - Phú
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN