Kỵ binh hoàng gia Anh tập dượt cho 'đám cưới thế kỷ'

Đội kỵ binh ngự lâm cùng những con chiến mã đang tích cực tập luyện để chuẩn bị lễ cưới trọng đại giữa hoàng tử Anh William và Kate Middleton diễn ra vào cuối tuần này.

Các sĩ quan trong bộ đồng phục nghiêm trang tập luyện không khác gì ra chiến trường.


Cuộc tập dượt diễn ra tại công viên Hyde Park ở London và kéo dài trong cả tuần. Ảnh: British Monarchy.

Cuộc tập dượt diễn ra tại công viên Hyde Park ở London và kéo dài trong cả tuần.


Các sĩ quan trong bộ đồng phục cầu kỳ sặc sỡ và tập luyện nghiêm trang không khác gì ra chiến trường. Ảnh: British Monarchy.

Đội kỵ binh ngự lâm thường được huy động trong các sự kiện trọng đại của quốc gia.


Đội kỵ binh ngự lâm thường được huy động trong các sự kiện trọng đại của hoàng gia Anh. Ảnh: British Monarchy.

Đó là một trong những binh đoàn lâu đời và cao cấp nhất trong quân đội Anh với danh tiếng về sự chuyên nghiệp.


Đây là một trong những binh đoàn lâu đời và cao cấp nhất trong quân đội Anh và nổi danh về sự chuyên nghiệp. Ảnh: British Monarchy.

Đội lính ngự lâm này đã hộ tống các đám cưới hoàng gia trong 349 năm.


Đội lính ngự lâm này đã hộ tống các đám cưới hoàng gia trong 349 năm. Ảnh: British Monarchy.

Tuy nhiên, một sự cố nhỏ đã xảy ra trong buổi tổng duyệt khi một kỵ binh bị ngã ngựa.


Tuy nhiên, một sự cố nhỏ đã xảy ra trong buổi tổng duyệt khi một kỵ binh bị ngã ngựa. Ảnh: David Crump.

Khoảng 150 kỵ binh sẽ hộ tống hoàng tử William và Kate Middleton trong lễ cưới.


Khoảng 150 kỵ binh sẽ hộ tống lễ rước dâu vào ngày 29/4. Ảnh: British Monarchy.

Sẽ có khoảng 24 kỵ binh bao quanh chiếc State Landau 1902 chở đôi vợ chồng mới cưới. 4 sĩ quanh sẽ cưỡi trên 4 con ngựa kéo xe.


Trong đó, 24 kỵ binh bao quanh chiếc State Landau 1902 chở đôi vợ chồng mới cưới. 4 sĩ quan sẽ cưỡi trên 4 con ngựa kéo xe. Ảnh: EPA.

Số còn lại sẽ hộ tống chiếc xe chở Nữ hoàng và Công tước xứ Duke.


Số còn lại sẽ hộ tống chiếc xe chở Nữ hoàng và Công tước xứ Duke. Ảnh: EPA.

Một số quan chức cao cấp tiết lộ, để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại, các kỵ binh, nổi tiếng với đôi ủng bóng loáng, chiếc mũ lông mượt và trang phục chỉnh tề, sẽ sơn chiếc quần chẽn của mình để cho nó trông trắng hơn.


Một số quan chức cao cấp tiết lộ, để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, các kỵ binh, nổi tiếng với đôi ủng bóng loáng, chiếc mũ lông mượt và trang phục chỉnh tề, sẽ sơn dầu lên chiếc quần chẽn và găng tay của mình để khiến chúng trông trắng sáng hơn. Ảnh: EPA.

Móng ngựa cũng được tra dầu để đi lại uyển chuyển, trơn tru.


Móng ngựa cũng được tra dầu để đi lại uyển chuyển, trơn tru. Ảnh: EPA.

Bờm ngựa cũng được chải chuốt cẩn thận và tạo kiểu bằng gel.


Bờm ngựa cũng được chải chuốt cẩn thận và tạo kiểu bằng gel. Ảnh: EPA.

Dường như có một sự cạnh tranh ngầm giữa các kỵ binh để sao cho trang phục của mình bóng lộn và chiến mã của mình duyên dáng hơn.


Dường như có một sự cạnh tranh ngầm giữa các kỵ binh để sao cho trang phục của mình bóng lộn và chiến mã của mình duyên dáng nhất. Ảnh: EPA.

Tướng Anh kiểm tra đội quân của mình trước buổi tổng duyệt. Ảnh: EPA.


Tướng Anh kiểm tra đội quân của mình trước buổi tổng duyệt. Ảnh: EPA.
Theo Vnexpress.net
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN