Kinh hoàng tắc đường tại Trung Quốc sau nghỉ lễ Quốc khánh

Trung Quốc vừa qua đã kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài nhiều ngày và người dân từ mọi miền đang đổ dần về các thành phố lớn để bắt đầu làm việc.


Hàng nghìn chiếc xe ô tô kẹt cứng trên các làn đường cao tốc hướng về Bắc Kinh.

Dưới đây là chùm ảnh ghi tại trạm thu phí trên đường cao tốc Bắc Kinh – Hong Kong – Ma Cao vào chiều ngày 6/10. Mọi phương tiện đang đổ về hướng Bắc Kinh. Hàng nghìn chiếc xe ô tô bị kẹt cứng trên các làn đường, gây ra cảnh ùn tắc kéo dài hàng giờ, do tình trạng quá nhiều xe và trạm thu phí không đủ để đáp ứng nhu cầu giúp các xe lưu thông nhanh chóng.


Trạm thu phí không kịp đáp ứng nhu cầu do lượng xe lưu thông quá lớn.

Ma trận mô hình đồ chơi ô tô.

Kì nghỉ kéo dài nhiều ngày là dịp để mọi người đi du lịch hay về thăm quê.


Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tại Trung Quốc năm nay do được nghỉ chung với lễ Tết Trung thu, nên người dân tại đây được nghỉ đến tận 9 ngày. Theo báo cáo thống kê các phương tiện giao thông, có đến hơn 750 triệu người (tương đương một nửa dân số Trung Quốc) di chuyển để về quê hay đi du lịch, lập kỷ lục tăng vượt mức so với số liệu ghi nhận trong dịp Tết nguyên đán.


Hồng Hạnh (theo people.cn)
Tắc đường kinh hoàng trên đường 26 làn tại Ấn Độ
Tắc đường kinh hoàng trên đường 26 làn tại Ấn Độ

Do chính sách đóng cửa trạm thu phí trên các tuyến đường quốc lộ tại Ấn Độ, mỗi khi đến giờ cao điểm là có hàng ngàn chiếc xe ô tô bị kẹt cứng đến 10 giờ đồng hồ trên đường. (video dưới).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN