Hoành tráng đám cưới 25.000 khách mời

Một đám cưới giữa hai dòng họ quyền lực người Do Thái đã thu hút tới 25.000 khách mời đến tham dự. Nhiều khách mời, đến từ khắp nơi trên thế giới, đã phải dùng ống nhòm để biết điều gì đang xảy ra tại đám cưới ở Jerusalem này.


Chú rể Shalom Rokeach là cháu trai và là thành viên duy nhất sẽ kế tự người đứng đầu cộng đồng Rokeach. Đây là một trong những cộng đồng người Do Thái lớn nhất trên thế giới.


Cô dâu Hannah Batya Penet 19 tuổi cũng xuất thân từ một gia đình quyền lực vì vậy đám cưới này là một sự kiện rất lớn đối với cộng đồng người Do thái.


Đám cưới diễn ra từ tối đến sáng sớm hôm sau.


Khách mời phải trang bị ống nhòm.


Có tới 25.000 người tham dự.


Đám cưới của người Do Thái truyền thống bao gồm hai phần riêng biệt.


Lễ đính hôn được gọi là kiddushin...


...và lễ cưới được gọi là nisuin.


Khách mời trong đám cưới thường được tách riêng vị trí dựa vào       giới tính.


Khách nam mặc đồ đen và đội mũ truyền thống.


Cô dâu nhảy cùng những người họ hàng trong buổi lễ tại Jerusalem, sáng sớm ngày 22/5.


Cô dâu đứng giữa hàng ngàn khách tham dự.



H.Linh (theo Reuters)

Đám cưới giản dị của ‘bông hồng’ Keira Knightley
Đám cưới giản dị của ‘bông hồng’ Keira Knightley

“Bông hồng nước Anh” đã kết hôn với nhạc sĩ James Righton trong một đám cưới khiêm tốn kiểu "đồng quê" diễn ra tại một thị trấn nhỏ miền nam nước Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN