Hình ảnh người dân Lào chật vật vì cảnh vỡ đập, lũ dâng

Hơn 5 tỷ mét khối nước từ con đập thủy điện bị vỡ ở tỉnh Attapeu, Lào đã cuốn phăng khoảng 1.300 ngôi nhà, buộc hàng ngàn người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết đập thủy điện tại huyện Sanamxay ở miền Nam tỉnh Attapeu đã vỡ khiến nhiều người thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích. Nhiều ngôi nhà tại miền Nam huyện Sanamxay đã bị cuốn trôi. 

Sự cố xảy ra trong đêm khiến không ít người dân không kịp trở tay. Ảnh: Attapeu Today

Theo ABC Laos news, lực lượng chức năng địa phương đã dùng thuyền để sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn. Dự án đập thủy điện tại huyện Sanamxay trị giá 1,2 tỷ USD, xuất khẩu 90% lượng điện sản xuất được đến Thái Lan.
Xem video người dân đi sơ tán dưới đây:

Ảnh: Attapeu Today

Dự kiến đến năm 2019, đập thủy điện công suất 410 megawatt này sẽ bắt đầu hoạt động thương mại. Các công ty tham gia vào dự án này bao gồm công ty điện Ratchaburi (Thái Lan), một công ty của Hàn Quốc và doanh nghiệp quốc doanh của Lào.
Chú thích ảnh
Người dân rồng rắn đi sơ tán. Ảnh: Attapeu Today
Chú thích ảnh
Ảnh: Attapeu Today
Chú thích ảnh
Ảnh: Attapeu Today
Chú thích ảnh
Ảnh: Attapeu Today
Chú thích ảnh
Ảnh: Attapeu Today
Chú thích ảnh
Ảnh: KPL
Chú thích ảnh
Ảnh: ABC Laos News
Chú thích ảnh
Ảnh: ABC Laos News
Chú thích ảnh
Ảnh: ABC Laos News
Hoàng Trang/Báo Tin tức
Thông tin về con đập vừa bị vỡ khiến hàng trăm người chết và mất tích tại Lào
Thông tin về con đập vừa bị vỡ khiến hàng trăm người chết và mất tích tại Lào

Đập thủy điện vừa bị vỡ ở Lào khiến hàng trăm người mất tích có tên Xe-Pian Xe-Namnoy, công suất 410MW thuộc công ty Xe-Pian Xe-Namnoy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN