Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong KCN Hoàng Gia

Đến chiều ngày 16/6, sau nỗ lực dập lửa tại Công ty TNHH Sơn Hiệp Phát trong khu công nghiệp Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, vụ cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

 

Nhà xưởng bị thiệt hại nặng nề sau vụ hỏa hoạn.


Sau nỗ lực dập lửa, đến hơn 13h cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.


Trận hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn nhà xưởng của công ty rộng khoảng 2.000m2. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người. Uớc tính thiệt hại ban đầu khoảng 8 tỷ đồng.

 

Các máy móc thiết bị bị phá hủy hoàn toàn.



Thiệt hại tài sản trong vụ cháy lên tới 8 tỉ đồng.



Như thông tin đã đưa, vụ cháy xảy ra vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày, khói lửa đã bùng phát trong công ty trên, sau đó phát ra nhiều tiếng nổ lớn liên tục. Lực lượng phòng cháy tỉnh Long An được sự chi viện lực lượng PCCC TP Hồ Chí Minh cùng hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, không cho cháy lan sang các công ty bên cạnh. Do Công ty kinh doanh vật liệu dễ cháy như sơn, dung môi, hóa chất và khu vực cháy phát ra nhiều tiếng nổ khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Sau nỗ lực dập lửa, đến hơn 13h cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, toàn bộ công ty rộng khoảng 2.000m2 bị thiêu rụi đổ sập toàn toàn, hàng trăm thùng phi và máy móc bị cháy đen. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

 


Tin, ảnh: Lê Linh
Đang khống chế đám cháy nổ trong KCN Hoàng Gia, Long An
Đang khống chế đám cháy nổ trong KCN Hoàng Gia, Long An

Do công ty TNHH Sơn Hiệp Phát kinh doanh vật liệu dễ cháy như sơn, dung môi, hóa chất và khu vực cháy phát ra nhiều tiếng nổ khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến 12 giờ 25 trưa nay, lửa đã bùng phát trở lại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khống chế đám cháy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN