Hàng nghìn người đổ về chùa Phúc Khánh cầu an

Từ 16 giờ chiều 14/1 Âm lịch (tức ngày 21/2), rất đông người đã đổ về Tổ đình Phúc Khánh dự đại lễ cầu an.

Con đường trước cổng chùa Phúc Khánh (Hà Nội) chật kín người ngồi dự lễ, có người hết chỗ phải đứng vái vọng từ bên kia đường. Lực lượng chức năng đã rào chắn hướng lưu thông từ Thái Thịnh ra Ngã Tư Sở trên đường Tây Sơn.


16 giờ, nhiều người đã đổ về chùa Phúc Khánh.

Năm nay, Đoàn thanh niên, Hội nạn nhân chất độc da cam của phường Ngã Tư Sở tổ chức trông xe miễn phí cho những người đi lễ.

Càng về chiều, lượng người càng đông, bắt đầu gây ùn tắc.

Nhiều người còn đem cả báo từ nhà đi để ngồi chờ đến giờ làm lễ.

Từ 17 giờ chiều, cửa vào sân chùa đã đóng, tất cả những người chưa vào được bên trong sân chùa đều phải xếp hàng ngồi ngoài.

Dịch vụ cho thuê ghế đắt hàng.

Lực lượng công an ngăn đường đảm bảo an toàn giao thông trên đường Tây Sơn.

Có người đem cả đồ ăn trong thời gian chờ đợi.

Đem theo nhiều sớ của gia đình và người nhà để cầu an.

Đúng 19 giờ, lễ cầu an bắt đầu.

Thành tâm khấn cầu.

Cả một đoạn đường từ Thái Thịnh đến Ngã Tư Sở đông đặc người đến cầu an.

Nhiều người không có chỗ ngồi phải đứng bên kia đường khấn vọng.


Lê Phú
Tưng bừng lễ hội đền Trần - Thái Bình
Tưng bừng lễ hội đền Trần - Thái Bình

Các vua triều Trần trước đây, hàng năm thường về làm lễ tế tổ ở Thái Đường (nay thuộc xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) vào dịp đầu xuân. Vua Trần Nhân Tông đã mô tả rất sinh động một buổi hành lễ ở Thái Đường vào ngày mười bảy tháng ba năm Mậu Tý (1288):

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN