Hàng hóa siêu thị dồi dào, được bổ sung liên tục

Lượng khách đến siêu thị sáng 19/7 không đông như tối 18/7 (trước thời điểm Hà Nội tăng cấp độ phòng dịch kể từ 0 giờ ngày 19/7). Theo quan sát của phóng viên hàng hóa vẫn dồi dào, lượng người đến mua hàng cũng không đông.

Theo Sở Công thương Hà Nội, các doanh nghiệp phân phối đã chủ động nguồn cung hàng hóa tăng từ 3 đến 5 lần tại các kho hàng và tại các kho ở siêu thị, sẵn sàng cung ứng cho người tiêu dùng Thủ đô.

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội khẳng định: Sẽ tiếp tục cung cấp cho các hệ thống phân phối các doanh nghiệp có nguồn cung thiết yếu của các tỉnh, thành phố và Hà Nội để các doanh nghiệp chủ động kết nối nguồn cung, tăng lượng hàng phục vụ nhân dân. Đồng thời, sẵn sàng huy động 236 xe trưng dụng tại các quận, huyện, cùng với nhà cung cấp đưa hàng kịp thời đến các điểm bán.

Bộ Công Thương khuyến cáo người dân yên tâm không tích trữ hàng hóa, hạn chế tập trung đông người đến các hệ thống phân phối nhằm tránh lây nhiễm dịch bệnh. Bộ Công Thương đang theo dõi sát sao diễn biến thị trường, phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Hà Nội, chỉ đạo Sở Công Thương cũng như các doanh nghiệp, các nhà phân phối lớn đảm bảo đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân.

Dưới đây là những hình ảnh mua, bán hàng tại Siêu thị Mega Market Hoàng Mai, Vinmart tại TimesCiy, Vinmart Bạch Mai và Võ Thị Sáu (Hà Nội) sáng 19/7 - ngày đầu tiên thành phố Hà Nội dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Hàng hóa được tăng cường bày đầy trên giá để hàng.
Chú thích ảnh
Nhân viên Siêu thị Vinmart Võ Thị Sáu bổ sung hàng hóa kịp thời lên kệ hàng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều khách mua khay thịt, cá tươi để bỏ tủ đông ở nhà ăn dần.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mặt hàng tươi sống được bán tràn ngập tại Mega Market Hoàng Mai.
Chú thích ảnh
Không có tình trạng người dân đổ xô mua hàng như tối 18/7.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Rau xanh được bày bán nhiều tại siêu thị.
Chú thích ảnh
Các siêu thị cho biết, không lo thiếu hàng. Người dân không nên mua tích trữ, gây khan hiếm hàng.
Chú thích ảnh
Gian hàng bánh ngọt, bánh mỳ ít người mua.

 

Phương - Trang /Báo Tin tức
Từ 0 giờ ngày 19/7, Hà Nội dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu
Từ 0 giờ ngày 19/7, Hà Nội dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Thành phố vừa ký Công điện 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN