Hà Nội xử lý hàng trăm xe ‘thương binh giả’

Từ ngày 15/3 - 3/4/2024, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông liên quan xe "thương binh giả" như xe tự đóng, xe mô tô, xe máy tự chế chở hàng hoá cồng kềnh...

Sáng 3/4, tại ngã tư Đội Cấn - Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội), tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã xử lý 2 trường hợp sử dụng xe "thương binh" và xe ba bánh tự chế có thùng sau chở vật liệu xây dựng.

Quá trình xử lý vi phạm, nhiều xe thương binh cùng nhiều người là đối tượng chính sách đến cản trở giao thông, vụ việc thu hút sự hiếu kỳ của người dân, khiến công an địa phương phải ngăn đường, phân luồng các phương tiện lưu thông để xử lý vi phạm. 

Video vụ việc:

Đây không phải trường hợp duy nhất lực lượng chức năng gặp khó khăn trong quá trình xử lý vi phạm giao thông liên quan đến xe thương binh, xe "giả thương binh", xe tự chế... Để khắc phục tình trạng trên, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải của xe ba bánh nói chung. 

Công an TP Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch số 51 ngày 14/3/2024 về tổng điều tra cơ bản tuyên truyền, vận động, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến người điều khiển, chủ phương tiện, cơ sở sản xuất, kinh doanh xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, xe mô tô kéo theo xe thùng...

Chú thích ảnh
Vụ việc xảy ra sáng 3/4.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng gặp khó khăn vì có nhiều xe thương binh đến cản trở.
Chú thích ảnh
Tổ công tác kiên quyết tịch thu phương tiện vi phạm.
Chú thích ảnh
Sự việc thu hút người dân khu vực quan tâm.

Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội yêu cầu Phòng CSGT và Công an các địa phương đã ký cam kết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổng rà soát, tuyên truyền, vận động và tổ chức kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm. 

Đối với các đối tượng không phải thương binh, bệnh binh, người khuyết tật cam kết không được sử dụng xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp tham gia giao thông, chỉ sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của bản thân và tự chấm dứt sử dụng khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài tập trung rà soát, lập danh sách các đối tượng khác (không phải là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật) đang sử dụng xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, Công an TP Hà Nội cũng xác định rõ các đối tượng có dấu hiệu “bảo kê” cho các trường hợp sử dụng xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp; rà soát, lập danh sách các cơ sở tự sản xuất, lắp ráp xe ba, bốn bánh, trong đó xác định rõ thương binh, bệnh binh, người khuyết tật là chủ các cơ sở nêu trên.

Thống kê từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ ngày 15/3 đến nay, TP Hà Nội đã có 815 trường hợp vi phạm liên quan xe "giả thương binh" và các xe tự dóng, xe mô tô, xe máy tự chế chở hàng hoá cồng kềnh... 

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 358 phương tiện. Trong đó, xe ba, bốn bánh tự sản xuất lắp ráp là 258 trường hợp, xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy vi phạm chở hàng cồng kềnh, kéo theo xe khác, vật khác là 57 trường hợp.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Bắt giữ nhiều xe ba bánh giả danh xe thương binh và vận chuyển hàng nghi là nhập lậu
Bắt giữ nhiều xe ba bánh giả danh xe thương binh và vận chuyển hàng nghi là nhập lậu

Trong thời gian gần đây, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ nhiều xe mô tô ba bánh gắn logo “xe thương binh” vận chuyển hàng hóa nghi nhập lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN