Hà Nội treo cờ rủ để tang Đại tướng

Từ 12 giờ trưa ngày 11/10, cờ rủ được kéo lên tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), hai ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu. Khắp phố phường, tại các công sở, nhà người dân... cờ rủ được treo trang trọng, thể hiện niềm tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng.

 

Theo Thông báo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong hai ngày tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (từ 12h ngày 11/10 đến 12h ngày 13/10/2013), các công sở, các nơi công cộng đều treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.

 

Quy định chung về cờ rủ trong lễ Quốc tang là cờ có dải băng đen với kích thước bằng 1/10 chiều rộng và chiều dài bằng chiều dài lá cờ. Cờ chỉ được treo đến 2/3 cột với băng vải đen buộc để cờ không bay.

 

Lễ treo cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình.

 

Nhiều cơ quan, công sở, đơn vị treo cờ rủ.

Cờ rủ tại Nhà hát lớn.

Bảo tàng lịch sử Quốc gia.

 

 

Bờ hồ Hoàn Kiếm

 

Cờ rủ và triển lãm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước cửa Thông tấn xã Việt Nam.

Trường học treo cờ rủ.

Một người dân treo cờ rủ trước cửa nhà trên đường Tràng Tiền.

Cờ rủ tại một nhà dân tại Hà Nội.

Từng dãy phố treo cờ rủ, thể hiện niềm tiếc thương của người dân.

 

Nam Hoàng - Thu Trang

Đảm bảo hai nguồn điện phục vụ lễ viếng Đại tướng
Đảm bảo hai nguồn điện phục vụ lễ viếng Đại tướng

Để đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, chất lượng phục vụ lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà tang lễ Quốc gia, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 13/10, Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết: đã yêu cầu Trung tâm điều độ Thông tin đảm bảo cấp điện bằng hai nguồn trung thế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN