Hà Nội: Siết chặt phòng dịch, tận dụng triệt để thời gian học trực tiếp

Thực hiện kế hoạch của ngành Giáo dục, theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, đến ngày 10/12/2021, học sinh lớp 12 của Thủ đô đã tới trường học trực tiếp được 5 ngày. Nhà trường, thầy cô đang tận dụng triệt để "thời gian vàng" học trực tiếp đồng thời siết chặt công tác phòng dịch trong khi phụ huynh vẫn rất cẩn trọng, thậm chí chưa cho con tới trường, từng bước thăm dò khi tình hình diễn biến dịch ở Hà Nội đang diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công tác phòng dịch với phân luồng giãn cách, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay khi học sinh tới lớp vẫn đang được các trường siết chặt. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Học sinh lớp 12, trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ngay khi vào trường (ảnh chụp sáng 10/12/2021).
Chú thích ảnh
Công tác giảng dạy trực tiếp cho học sinh lớp 12 đã được phân chia theo kế hoạch của trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên trong sáng 10/12/2021 vẫn diễn ra bình thường. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lớp 12D4 chỉ có 3 học sinh học trực tiếp trong sáng 10/12/2021 song trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên đã bố trí trang thiết bị phù hợp để các em học sinh không tới lớp vẫn có thể học kết hợp online theo đúng thời khóa biểu. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Gia Thiều có 7 học sinh không tới trường nhưng vẫn được tham gia giờ học thông qua hình thức kết hợp với trực tuyến. 
Thanh Tùng (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Gần 80% phụ huynh học sinh lớp 9 và 12 đồng ý cho con đến trường học trực tiếp
TP Hồ Chí Minh: Gần 80% phụ huynh học sinh lớp 9 và 12 đồng ý cho con đến trường học trực tiếp

Ngày 9/12, ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, qua khảo sát, gần 80% phụ huynh các khối lớp 9 và 12 đồng thuận cho con đến trường học trực tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN