Hà Nội rét đậm, người lao động tê cóng trong mưa lạnh

Không khí lạnh tràn về khiến nền nhiệt toàn miền Bắc giảm sâu. Trời trở rét và mưa, người đi đường đã cảm nhận được cái lạnh tê tái nhất từ đầu đông. Người lao động vẫn lặn lội mưu sinh ngoài trời tê cóng trong mưa lạnh.

Sáng ngày 9/1, không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 3 độ C, Hà Nội 9-11 độ C.

Mưa rét cùng không khí lạnh khiến người Hà Nội phải trùm kín khi ra đường.

Trời rét kèm mưa khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân thêm phần vất vả.

Áo ấm, ô, áo mưa trở thành vật bất ly thân khi ra đường.

Người phụ nữ bán hàng rong trên cầu Long Biên dựng tạm tấm gõ mỏng để che mưa lạnh.

Mưa lạnh, những người lao động ngoài trời vẫn phải cố gắng chịu đựng để mưu sinh.

Ai cũng muốn đi thật nhanh để trốn cái lạnh.

 

Trời lạnh buốt, mưa phùn khiến việc bán hàng mưu sinh của nhiều người càng khó nhọc.

Nhiều người phải dừng lại để đeo thêm khẩu trang do không chịu được gió lạnh.

Liêu xiêu với gió lạnh trên cầu Long Biên.

Anh Nguyễn Văn Mạch (quê Nam Định) chia sẻ: sắp Tết nên cũng phải cố gắng kiếm tiền về quê. Hôm nay có người đặt mấy chục viên than nên anh cũng cố để chở đi giao cho đỡ mất mối.

Tìm đủ mọi cách để chống chọi với mưa lạnh.

Tìm mọi cách để khắc phục mưa rét.

Bác xích lô du lịch và xe ba bánh chui vào trong xe để tránh rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, Hà Nội từ nay đến ngày 14/1 trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 - 11 độ.

Lê Phú/Báo Tin tức
Trời giá rét, nhiều nơi ở Bắc Bộ xuống dưới 5 độ C
Trời giá rét, nhiều nơi ở Bắc Bộ xuống dưới 5 độ C

Sáng nay, Bắc Bộ duy trì nền nhiệt thấp khoảng 8 - 11 độ C. Một số nơi có mức nhiệt rất thấp như: Mẫu Sơn -0,3 độ, Tam Đảo 2,9 độ, Đồng Văn 3,2 độ, Sapa 3,7 độ, Mộc Châu 4,8 độ, Pha Đin 5,8 độ, Trùng Khánh 6 độ, Bắc Hà và Bắc Sơn 6,5 độ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN