Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, điểm lây nhiễm phường Thanh Xuân Trung tập trung chủ yếu tại 2 ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, nơi có các khu tập thể cũ với mật độ dân rất đông, ngõ nhỏ, ngách nhỏ, diện tích chật hẹp dẫn tới tỷ lệ lây nhiễm lớn.
Hiện Sở Y tế Hà Nội đã đề nghị quận Thanh Xuân tăng cường lực lượng, bố trí chốt trực tại các ngách trong khu phong tỏa ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung; thành lập 15 tổ giám sát COVID-19 để kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời, kịp thời lẫy mẫu xét nghiệm 3 ngày/lần, nhanh chóng bóc tách F0 khỏi cộng đồng.
Tính từ ngày 29/4 đến nay, quận Thanh Xuân có 200 ca mắc tại 10/11 phường (trừ Thanh Xuân Nam). Riêng phường Thanh Xuân Trung có số mắc cao nhất với 119 ca mắc.
Hình ảnh nhân viên y tế gõ cửa từng nhà để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19:
Sau 3 ngày từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên, ngày 26/8 nhân viên y tế quận Thanh Xuân tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.
Để tránh lây nhiễm chéo, nhân viên y tế phải đến gõ cửa từng gia đình trong khu vực phong tỏa phường Thanh Xuân Trung để lấy mẫu.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn, gần như toàn bộ người dân trong khu vực điểm lây nhiễm Thanh Xuân Trung phải được coi là F1 của các F0 được ghi nhận để có các biện pháp cần thiết khống chế sự lây lan.
Riêng giai đoạn từ ngày 23/8 đến nay ghi nhận 110 ca mắc trong đó tập trung chủ yếu tại ngõ 328 Nguyễn Trãi với 65 ca mắc.
Chùm ca bệnh này lại ở một khu tập thể cũ với mật độ dân cư đông, ngõ nhỏ, ngách nhỏ, diện tích chật hẹp nên khả năng tiếp xúc rất lớn.