Sau khi hoàn thành nghi lễ tri ân các Vua Hùng, du khách tiếp tục lựa chọn nghỉ dưỡng, khám phá các sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng tại Thanh Thủy, Kim Bôi, Hồ Hòa Bình, Tam Đảo, Đại Lải và Mai Châu. Sự dịch chuyển này phản ánh rõ nét hiệu quả của chiến lược liên kết vùng, mở ra hướng phát triển mới cho du lịch Phú Thọ.
Năm 2026 cũng là dấu mốc đặc biệt khi lễ hội lần đầu được tổ chức trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, với quy mô và cách thức tổ chức được nâng tầm. Thay vì chỉ tập trung vào phần lễ, tỉnh Phú Thọ đã chú trọng “làm dày” phần hội bằng hàng loạt hoạt động trải nghiệm, góp phần chuyển hóa giá trị di sản thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.
Tái hiện không gian văn hóa Hùng Vương qua lễ hội đường phố.
Không gian Đền Hùng rợp sắc cờ, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.
Đông đúc người dân đổ về Đền Hùng trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.
Du khách đến với lễ hội được hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội văn hóa dân gian đường phố, thưởng thức trình diễn Hát Xoan làng cổ, di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, tham gia hội trại văn hóa, hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy, cùng nhiều chương trình nghệ thuật quy mô. Các hoạt động quảng bá sản phẩm địa phương, hội chợ và sự kiện thể thao cũng được tổ chức đồng bộ, tạo nên chuỗi trải nghiệm đa dạng.
Điểm mới đáng chú ý là việc đưa vào khai thác tour đêm tại khu di tích Đền Hùng, mang lại góc nhìn khác biệt về không gian văn hóa tâm linh. Đây được xem là bước đi nhằm gia tăng thời gian lưu trú, đồng thời nâng cao giá trị chi tiêu của du khách.
Du khác trải nghiệm tour đêm tại khu di tích Đền Hùng.
Du khách thành kính thắp hương, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Du khách trải nghiệm hát Xoan tại Đình Hùng Lô.
Sau khi hành hương về Đền Hùng, nhiều du khách đã lựa chọn trải nghiệm các loại hình nghỉ dưỡng sinh thái cộng đồng tại các khu điểm tham quan khác.
Song song với đó, chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với thông điệp “Phú Thọ - Đến để yêu”, “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc” được triển khai mạnh mẽ. Thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, kết nối điểm đến và đổi mới cách tiếp cận, địa phương đang từng bước định vị lại hình ảnh, từ điểm đến hành hương theo mùa trở thành trung tâm trung chuyển và trải nghiệm du lịch của khu vực.
Thực tế từ mùa lễ hội năm nay cho thấy, khi sản phẩm được “nâng cấp” và trải nghiệm được đặt làm trọng tâm, du lịch Phú Thọ không chỉ giữ chân du khách mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục bứt phá, hướng tới phát triển du lịch bền vững trong những năm tới.