Du lịch Lào thành công ngoài mong đợi

Phóng viên TTXVN tại Lào dẫn nguồn tin từ Bộ Thông tin Văn hoá  và Du lịch Lào cho biết,  năm 2013 đã có gần 3,8 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Lào, tăng gần 500.000 lượt người so với năm 2012 và vượt cả chỉ tiêu đề ra cho năm 2015 là 3,75 triệu khách.

Viêng Chăn thanh bình.


Khách du lịch đến Lào chủ yếu đến từ các nước ASEAN, đứng đầu là Thái Lan  với 1,9 triệu  lượt người trong năm 2013. Du khách từ Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông đến Lào cũng tăng mạnh.

Đường phố Viêng Chăn ngày càng đẹp.


Có được kết quả nói trên là nhờ chính sách phát triển du lịch cũng như các chiến dịch quảng bá du lịch tiến hành rộng khắp trong năm 2012, sự quan tâm của nhà nước và các ngành liên quan trong việc nâng cấp, cải thiện các dịch vụ cũng như điểm du lịch ở Lào.

Bến đò Luông phabang, điểm đến của du khách.


Khách du lịch thích thú té nước trong Tết Năm mới của Lào.


Đến nay, Lào đã có khoảng 700 điểm du lịch đang hoạt động tại các tỉnh, thành phố trong cả nước giới thiệu và quảng bá về văn hoá, lịch sử cũng như phong cảnh thiên nhiên. Bên cạnh đó, Lào đang có kế hoạch phát triển thêm 800 điểm du lịch tiềm năng khác. Sự tăng trưởng về du lịch cũng kéo theo sự phát triển trong ngành kinh doanh khách sạn và nhà hàng, đáp ứng đủ nhu cầu của du khách.

Nhiều công trình mới  đáp ứng việc ăn nghĩ của khách du lịch.


Cánh Đồng Chum nổi tiếng.


Mới đây, ngành du du lịch Lào đã nhận giải thưởng "Điểm đến du lịch tốt nhất thế giới năm 2013" của Hội đồng Châu Âu về du lịch và Thương mại (ECTT).

Đặc khu kinh tế Long -Viêng của Việt Nam cũng được khách rất quan tâm.


Rước pháo Thăng thiên trong ngày hội.


Lễ hội Thạt Luổng thu hút được nhiều du du khách.



Phóng sự ảnh:  Hoàng Chương








 


Lào đẩy mạnh sản xuất hàng hoá chất lượng cao
Lào đẩy mạnh sản xuất hàng hoá chất lượng cao

Lào đã tổ chức Hội chợ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hoá của Lào, hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN