Du khách đổ xô lên Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch

Chỉ còn vài tuần nữa sẽ diễn ra Lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ nhất được tổ chức tại Phố cổ thị trấn Đồng Văn nhưng từ đầu tháng đến nay, rất đông khách du lịch đổ về Hà Giang để ngắm hoa tam giác mạch.


Theo khảo sát của phóng viên, những ngày cuối tuần, từ các khách sạn cho đến nhà nghỉ bình dân tại hai huyện Đồng Văn và Mèo Vạc đều đã cháy phòng bởi lượng khách đổ về quá đông. Anh Xoàng, chủ một nhà nghỉ bình dân tại thị trấn Đồng Văn cho biết, gia đình anh dành 3 phòng to dành cho khách thuê, dù không quảng cáo trên mạng nhưng cứ cuối tuần là khách đã đặt kín. Các nhà bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự, còn các khách sạn, nhà nghỉ có tiếng thì hết phòng cách đây 1- 2 tháng. Gía nghỉ trọ tại các gia đình tại Đồng Văn và Mèo Vạc dao động từ 70.000 - 100.000 đồng/đêm.


Không chỉ cháy phòng nghỉ, dịch vụ cho thuê xe máy tại thành phố Hà Giang cũng quá tải. Ông Nguyễn Bảy, chủ cửa hàng cho thuê xe máy gần bến xe Hà Giang cho biết, cửa hàng ông đã có khách đặt xe kín các ngày cuối tuần đến hết tháng 11.


Lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 12 - 15/11 tại Phố cổ thị trấn Đồng Văn. Du khách đến với Hà Giang không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ của Cao nguyên đá Đồng Văn mà còn được thưởng thức ẩm thực và hiểu hơn về văn hóa của đồng bào dân tộc nơi địa đầu tổ quốc.


Sau đây là một vài hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Hà Giang

Hoa tam giác mạch với vẻ đẹp hoang sơ thu hút nhiều du khách.


Bức tranh sinh hoạt đầy màu sắc của đồng bào dân tộc tại Hà Giang.


Hoa tam giác mạch nở rộ khắp đường đi, tạo nên vẻ nên thơ lãng mạn của Hà Giang.


Khách du lịch nước ngoài tạo dáng chụp ảnh cùng hoa tam giác mạch.


Sarah Schaff người Mỹ đang sống và làm việc tại Việt Nam cùng bạn bè lên Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch.

Dịch vụ trồng và cho thuê điểm chụp ảnh hoa tam giác mạch khá phổ biến dọc các tuyến đường lên Đồng Văn và Mèo Vạc. Người phụ nữ này cho biết, từ sáng đến trưa bà đã thu được hơn 200.000 đồng tiền chụp ảnh, giá 10.000  đồng người hoặc 50.000 cả đoàn.

Hà Giang không chỉ thu hút khách du lịch bởi hoa tam giác mạch mà còn bởi những cung đường như đường cong mềm mại của thiếu nữ.


Và nét đẹp con người, văn hóa nơi đây.

Với phiên chợ dọc đường lên cột cờ Lũng Cú.

Đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống dòng sông Nho Quế là một trong những địa điểm chụp ảnh yêu thích của giới trẻ.

Khách du lịch nghe hướng dẫn viên thuyết minh tại cột cờ Lũng Cú.

Ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú, du khách có thể ghé thăm bản Lô Lô Chải, thưởng thức cà phê Cực Bắc.

Vừa thưởng thức cà phê vừa trò chuyện với chủ nhà để hiểu thêm văn hóa nơi đây.

Nét hồn nhiên của cô gái bản Lô Lô.


Thu Trang
Đắm mình cùng sắc hoa tam giác mạch Hà Giang
Đắm mình cùng sắc hoa tam giác mạch Hà Giang

Du khách đến Hà Giang luôn ấn tượng với một loài hoa nhỏ bé, mong manh nhưng rất đẹp mang tên “Tam giác mạch”. Sự hấp dẫn của loài hoa kỳ lạ này khiến bất kỳ một ai thích du lịch đều mong ước một lần được tận mắt ngắm nhìn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN