Dòng người hối hả rời Hà Nội về quê nghỉ Tết Dương lịch 2023

Chiều 30/12, rất đông người dân tay xách, nách mang ùn ùn rời Thủ đô để về quê nghỉ Tết Dương lịch 2023.

Chú thích ảnh
Mặc dù ngày mai (31/12/2022) mới là ngày nghỉ lễ chính thức nhưng ngay từ chiều 30/12 nhiều người dân đã tranh thủ về quê sớm để sum vầy cùng gia đình.
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT rất vất vả điều tiết, phân luồng các phương tiện tham gia giao thông.
Chú thích ảnh
Một xe cấp cứu "chôn chân" trên đường Giải Phóng vì tắc đường.
Chú thích ảnh
Theo lịch, Tết Dương lịch năm 2023 được nghỉ ba ngày.
Chú thích ảnh
Lúc 17 giờ ngày 30/12, đường Giải Phóng hướng về Thường Tín mật độ giao thông rất cao.
Chú thích ảnh
Trên đường Nguyễn Xiển (hướng Hà Nội đi cao tốc Pháp Vân), xe máy phải leo cả lên vỉa hè tìm lối thoát.
Chú thích ảnh
Từ 16 giờ chiều 30/12, người dân từ các ngả đường của Thủ đô đã bắt đầu di dời về các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm để về quê nghỉ Tết. Dù mưa rét nhưng dòng người vẫn ùn ùn đổ về các bến xe.
Chú thích ảnh
Lối dẫn lên vành đai 3 trên cao, lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông đúc.
Chú thích ảnh
Theo dự báo, sáng 31/12, người dân tiếp tục về quê nghỉ Tết Dương lịch 2023 nên giao thông tại Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là những tuyến đường khu vực cửa ngõ sẽ tiếp tục phải chịu áp lực giao thông rất cao.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội lập 4 nhóm công tác khắc phục ùn tắc giao thông
Hà Nội lập 4 nhóm công tác khắc phục ùn tắc giao thông

Bốn nhóm công tác trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội có nhiệm vụ rà soát, khảo sát, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm xử lý bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN