Đổi mới trên quê hương cách mạng

Trong những năm chiến tranh ác liệt, làng Ho thuộc xã biên giới Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) từng là điểm tập hợp vũ khí, đạn dược, cơm gạo, thuốc men chi viện cho quân ta trong chiến dịch Mậu Thân, Trị Thiên, Khe Sanh, Đường 9 Nam Lào. Trong mưa bom, bão đạn, người dân nơi đây luôn sát cánh cùng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các trạm giao liên mở các tuyến đường xuyên rừng, vượt suối, đảm bảo thông tin liên lạc, đưa đón cán bộ, bộ đội, thương bệnh binh phục vụ chiến trường miền Nam.

Giờ đây, sự đổi mới thể hiện rõ trên quê hương cách mạng, hơn 160 nhân khẩu của 37 hộ (100% đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều) đã có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, trường tiểu học, THCS, trạm y tế quân dân y, công trình nước sạch, giao thông được kiên cố hoá, 37 căn nhà sàn được sửa chữa xây mới. Người dân được hỗ trợ vốn, con giống, hướng dẫn cách chăn nuôi, trồng trọt ổn định cuộc sống phát triển kinh tế.



Bộ đội biên phòng giúp dân về con giống, cây trồng để phát triển kinh tế.



Những người thầy quân hàm xanh dạy các em biết cái chữ.



Những người lính biên phòng luôn là chỗ dựa vững chắc cho người dân nơi đây.



Trẻ em trong làng được khám chữa bệnh miễn phí.



Công trình nước sạch đảm bảo phục vụ người dân trong làng.



Niềm vui của trẻ em làng Ho bên ngôi trường mới.

[

Bộ đội biên phòng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc Nam chữa các bệnh thông thường.



Chùm ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN