Đến với ‘Thủ đô kháng chiến’ của Lào

Trong hành trình kết nối tuyến du lịch Mộc Châu (Sơn La) và Hủa Phăn (Lào), một điểm dừng chân không thể bỏ qua là Khu di tích lịch sử cách mạng Viêng xay, được mệnh danh là "Thủ đô kháng chiến" của Lào.

Chú thích ảnh
Cách cửa khẩu Lóng Sập (Sơn La, Việt Nam) khoảng 80 km, du khách đi theo tuyến Mộc Châu sẽ đến Khu di tích lịch sử cách mạng Viengxay, nơi Chủ tịch Kaysone Phomvihane sống và làm việc trong thời gian hoạt động cách mạng từ năm 1964 - 1973. 
Chú thích ảnh
Anh Tuoavanh Muoa, hướng dẫn viên của Khu di tích giới thiệu về điểm tham quan được mệnh danh là "Thủ đô kháng chiến" của Lào.
Chú thích ảnh
Lối vào khu trung tâm, nơi ở và sinh hoạt của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.
Chú thích ảnh
Thống kê có tới 400 hang động là nơi lực lượng cách mạng Lào trú ẩn.
Chú thích ảnh
Hệ thống hầm xuyên núi nơi Chủ tịch Kaysone Phomvihane sống và làm việc được bộ đội công binh Việt Nam hỗ trợ xây dựng vào năm 1967.
Chú thích ảnh
Nơi họp bàn của các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Chú thích ảnh
Hướng dẫn viên giới thiệu với du khách Việt Nam về khu vực ăn, ngủ...
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bên cạnh những hình ảnh, tư liệu về lãnh đạo Lào từ năm 1964 – 1973, nơi đây còn có hình ảnh, tư liệu quý về Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Chú thích ảnh
Dọc đường nối với các điểm di tích có nhiều hàng cây hoa đẹp, chủ đạo là hoa ban.
Chú thích ảnh
Tờ rơi giới thiệu về Khu di tích lịch sử.
Chùm ảnh, clip: XC/Báo Tin tức
Liên kết tạo sản phẩm du lịch mới thu hút khách tới Sơn La
Liên kết tạo sản phẩm du lịch mới thu hút khách tới Sơn La

Tỉnh Sơn La đang liên kết với tỉnh Hủa Phăn (Lào) mở tuyến du lịch mới kết nối từ Hà Nội tới Mộc Châu (Sơn La) qua Cửa khẩu Lóng Sập đến thị xã Sầm Nưa (Hủa Phăn, Lào). Phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với ông Trần Xuân Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La xung quanh chủ đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN