Dự án được triển khai trên địa bàn xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội, với tổng chiều dài hai bờ tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu khoảng 5,3 km. Công trình có tổng mức đầu tư gần 681 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Tuyến cải tạo được chia thành hai đoạn chính: đoạn thứ nhất dài khoảng 4 km, từ đập Quang đến Quốc lộ 1A; đoạn thứ hai dài khoảng 1,8 km, từ Quốc lộ 1A đến Trạm bơm Yên Sở.
Theo thiết kế, dự án tập trung vào các hạng mục chính như xây dựng kè bê tông dự ứng lực dọc hai bờ tuyến sông, nạo vét lòng sông nhằm khơi thông dòng chảy, đồng thời xây dựng các công trình kết nối và điều tiết nước. Trong đó, lòng sông được nạo vét với độ sâu trung bình khoảng 3,6 m, góp phần nâng cao khả năng dẫn nước và giảm tình trạng bồi lắng.
Công trường cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch đang được các đơn vị thi công khẩn trương.
Máy móc, thiết bị được huy động thi công kè bờ và nạo vét lòng sông Kim Ngưu để khơi thông dòng chảy.
Các hạng mục kè bờ, nạo vét lòng sông Kim Ngưu được triển khai đồng loạt trên công trường.
Tại công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương với nhiều mũi triển khai đồng thời. Các nhà thầu huy động máy móc, thiết bị cùng lực lượng công nhân làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục chính. Theo chia sẻ của một số công nhân tại công trường, dự án được triển khai trong phạm vi không phải thực hiện giải phóng mặt bằng nên việc tổ chức thi công khá thuận lợi, giúp tiến độ được đẩy nhanh.
Tranh thủ thời gian trước mùa mưa, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị, phấn đấu hoàn thành các hạng mục quan trọng nhằm sớm đưa công trình vào vận hành, phục vụ mục tiêu tiêu thoát nước cho khu vực.
Khi hoàn thành, dự án cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng trong mùa mưa cho khu vực phía Nam Hà Nội. Đồng thời, công trình cũng góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị, cải thiện môi trường khu vực ven sông.
Công nhân thi công lắp đặt kết cấu kè bê-tông dự ứng lực dọc hai bờ sông Kim Ngưu.
Người dân theo dõi quá trình thi công cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu.
Các cấu kiện bê tông được lắp đặt xuống lòng sông phục vụ hạng mục gia cố kè và ổn định dòng chảy.
Toàn cảnh tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu đang được cải tạo, nạo vét nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước.
Thành phố Hà Nội đang triển khai đồng thời 10 dự án khẩn cấp nhằm tăng cường năng lực chống úng ngập trên địa bàn. Trong đó có các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tại nhiều khu đô thị như Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra, Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh và Gia Lâm.
Bên cạnh đó, một số dự án trọng điểm khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, như dự án nâng công suất trạm bơm và xây dựng cống dọc Đại lộ Thăng Long; dự án bổ sung trạm bơm và bể điều tiết lưu vực Tô Lịch – Tả Nhuệ, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026.
Tuyến đường ven sông Kim Ngưu sau khi chỉnh trang góp phần cải thiện cảnh quan đô thị khu vực phía Nam Thủ đô.
Các dự án cải tạo kênh Thụy Phương, bổ cập nước sông Tô Lịch và cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu nối với Trạm bơm Yên Sở dự kiến hoàn thành trong quý III/2026. Ngoài ra, thành phố cũng đang triển khai các dự án xây dựng hệ thống hồ điều hòa như hồ Phú Đô, hồ Yên Nghĩa 1 và 2, hồ Thụy Phương 2 và hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2), dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026.
Việc đồng loạt triển khai các dự án hạ tầng tiêu thoát nước được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực chống ngập cho Thủ đô, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong thời gian tới.