'Dải lụa' La Sơn - Túy Loan đếm ngược ngày thông xe

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan nối tỉnh Thừa Thiên Huế - TP Đà Nẵng dài 77,6 km, thiết kế đạt chuẩn cao tốc để tiếp nối vào cao tốc Bắc Nam phía Đông trong tương lai, cơ bản hoàn thành và đang “chạy nước rút” cán đích, dự kiến thông xe trong tháng 6/2020.

Phóng viên báo Tin tức chạy dọc tuyến đường, ghi nhận những cung đường đẹp như "dải lụa", hình hài tuyến cao tốc nối hai vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là TP Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế và chạy qua Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Chú thích ảnh
Đoạn tuyến giáp Thừa Thiên - Huế đã hoàn thiện sơn kẻ vẽ phân làn đường, có mặt cắt rộng 23 m, đủ điều kiện cao tốc trong giai đoạn II, đẹp như dải lụa chạy men theo Vườn Quốc gia Bạch Mã.
Chú thích ảnh
Dải lụa La Sơn - Túy Loan uốn lượn theo sườn núi xanh hút mắt.

Theo ông Nguyễn Minh Khánh, Giám đốc Điều hành dự án, đoạn La Sơn -Túy Loan có tổng vốn đầu tư 11.500 tỷ đồng. Dự án bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) và kết thúc tại thị tứ Túy Loan (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Giai đoạn I đầu tư xây dựng 2 làn xe; giai đoạn II hoàn thành quy mô đường cao tốc 4 làn xe, mặt cắt ngang rộng 23 – 24 m, cho phép phương tiện giao thông chạy tốc độ tối đa 80 km/giờ.

Chú thích ảnh
Hệ thống biển báo, vạch sơn phân làn đường, hộ lan, ta luy dương... đã hoàn thiện suốt chiều dài tuyến đường.
Chú thích ảnh
Ta luy dương nhiều đoạn tuyến dự án đã hoàn thành gia cố chống sụt trượt bằng công nghệ phun bê tông xi măng, khiến tuyến đường thêm hiện đại.
Chú thích ảnh
Đoạn tuyến xuyên núi đẹp như tranh.

Vướng mắc còn lại hiện nay của dự án là đoạn tuyến Hòa Liên - Túy Loan (TP Đà Nẵng) vẫn còn một số hộ dân "chây ì" bàn giao mặt bằng cho dự án để thi công đường ra. Nếu địa phương làm quyết liệt, sớm bàn giao mặt bằng, thì dự án sẽ đảm bảo tiến độ cán đích toàn tuyến.

Với đặc thù chủ yếu đi qua các khu vực đồi núi, rừng rậm, nên dự án có điều kiện thi công phức tạp. Đây cũng là công trình xây dựng dựng nhiều cầu, cống nhất từ trước đến nay của ngành Giao thông với tổng số 59 cầu trên toàn tuyến. Vì vậy, việc quyết liệt kiểm soát tiến độ ngay tại công trường hàng ngày, hàng tuần hiện nay chính là yếu tố đảm bảo cán đích đúng tiến độ.

Chú thích ảnh
Gầm cầu vượt Km64 giao với đường Nam Hải Vân (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).
Chú thích ảnh
Hầm Mũi Trâu dài 1.320 m đã hoàn thành các hạng mục thi công, sẵn sàng đi vào khai thác
Chú thích ảnh
Đoạn tuyến bắt đầu vào địa phận Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) chạy qua cầu Km 36, với 14 nhịp. 
Chú thích ảnh
Cầu vượt Tây Hy đã hoàn thiện, đạt chuẩn cao tốc, chạy qua những cánh rừng cao su, rừng tái sinh thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã.
Chú thích ảnh
Lối ra La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) hoàn thành, đảm bảo các tiêu chuẩn khai thác. 
Chú thích ảnh
Cầu Khe Tre dài nhất trên tuyến với 28 nhịp, giúp tăng thêm sự hùng vĩ cho tuyến đường.
Chú thích ảnh
Toàn tuyến La Sơn - Túy Loan chạy hai chiều đường ngược chiều đã hoàn thiện các hạng mục tiêu chuẩn về mặt đường.
Chú thích ảnh
Lối ra cầu vượt Km64 giao với đường Nam Hải Vân (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang chạy nước rút hoàn thành, để cán đích toàn tuyến theo tiến độ.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan có vị trí quan trọng kết nối miền Trung trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông dự kiến khởi công trong quý III/2020. Khi hoàn thành sẽ khớp nối toàn tuyến cao tốc từ Thừa Thiên Huế vào TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, tạo mạng lưới giao thông huyết mạch, liên hoàn, giảm tải cho Quốc lộ 1 và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của cả khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Hùng Vân/Báo Tin tức
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công tuyến Cam Lộ - La Sơn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công tuyến Cam Lộ - La Sơn

Sáng 16/9, Lễ khởi công Dự án thành phần Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn Cam Lộ - La Sơn qua tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã diễn ra tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN