Đặc sắc lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao ở Điện Biên

Lễ nhảy lửa của người Dao đỏ ở Điện Biên mang truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc rất riêng.

Theo truyền thống, lễ nhảy lửa được tổ chức từ ngày 1-5 tháng Giêng (âm lịch) với mong ước mang lại sự ấm áp, mừng vụ thu hoạch hoa màu vừa kết thúc, cầu thần linh phù hộ cho an khang, thịnh vượng cũng như xua đuổi tà ma, bệnh tật cho dân bản. 

Chú thích ảnh
Thầy cúng làm lễ khấn xin phép các quan thần linh trước khi nghi lễ nhảy lửa diễn ra.
Chú thích ảnh
Chuẩn bị bàn thờ trong nghi lễ nhảy lửa.
Chú thích ảnh
Bát than hồng đặt trên ban thờ trong lễ xin thần lửa. 
Chú thích ảnh
Một điệu múa trong nghi lễ nhảy lửa.
Chú thích ảnh
Trống được làm bằng da sơn dương chỉ được dùng để đánh trong nghi lễ nhảy lửa
Chú thích ảnh
Nghi thức nhảy lửa của người Dao do Bảo tàng tỉnh Điện Biên phục dựng trong Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 2018 được tổ chức tại bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ ngày 21/11. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

 

Phan Tuấn Anh (TTXVN)
Du lịch Việt Nam: Phục dựng Lễ nhảy lửa của dân tộc Dao ở bản Huổi Sâu, Điện Biên
Du lịch Việt Nam: Phục dựng Lễ nhảy lửa của dân tộc Dao ở bản Huổi Sâu, Điện Biên

Ngày 21/11, tại bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Bảo tàng tỉnh Điện Biên phối hợp với chính quyền địa phương, người dân xã Pa Tần, bản Huổi Sâu, tổ chức phục dựng và tái hiện thành công lễ nhảy lửa (Nhìang Chằng Đao) của đồng bào dân tộc Dao, ngành Dao đỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN