Công nhân khẩn trương lắp dựng khung kết cấu cho khu vực cổng chính của Đường hoa Nguyễn Huệ những ngày cận Tết.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, tại khu vực đường hoa Nguyễn Huệ, các khung kết cấu đã được dựng lên vững chắc, phân chia rõ từng không gian chủ đề. Trên công trường, công nhân liên tục di chuyển, lắp ráp, gia cố các chi tiết trang trí. Xe chở nguyên vật liệu ra vào không ngừng, tập kết hoa, cây cảnh, thiết bị ánh sáng, linh kiện cơ khí phục vụ thi công.
Một chú ngựa đủ màu sắc bắt đầu xuất hiện tại đường hoa Tết 2026.
Để đảm bảo an toàn, các khu vực xung quanh được quây rào cẩn thận. Lực lượng bảo vệ và điều phối túc trực thường xuyên, vừa giữ gìn trật tự, vừa hướng dẫn người dân lưu thông qua khu vực. Không khí làm việc khẩn trương nhưng bài bản, mỗi bộ phận đều có tiến độ cụ thể nhằm kịp hoàn thành đúng kế hoạch.
Cụm cảnh “Lý ngựa ô”, lấy cảm hứng từ làn điệu dân ca Nam Bộ cùng tên.
Anh Nguyễn Văn Vinh, công nhân lắp ghép tại đây cho biết, những ngày này anh em làm từ sáng sớm đến tối muộn. Công việc vất vả nhưng ai cũng vui vì được góp sức cho một công trình văn hóa lớn của thành phố. Khi đường hoa hoàn thành, dẫn gia đình tới tham quan, tôi sẽ rất tự hào vì mình từng góp phần ở đây.
Các đại cảnh cũng đã được trang trí rực rỡ sắc màu.
Theo kế hoạch, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 thi công từ ngày 28/1 đến 15/2/2026 (tức 11 đến 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Sau đó, đường hoa sẽ chính thức mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19h ngày 15/2/2026 đến 21h ngày 22/2/2026 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).
Công nhân làm việc xuyên trưa để kịp tiến độ hoàn thiện đường hoa.
Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, đường hoa năm nay không chỉ là không gian văn hóa xuân quen thuộc mà còn được định hướng trở thành bản giao hưởng nghệ thuật - công nghệ đặc sắc. Thông qua sự kết hợp giữa mỹ thuật truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại, công trình thể hiện khát vọng vươn tầm của TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
Điểm nhấn nổi bật là cụm cảnh “Lý ngựa ô”, lấy cảm hứng từ làn điệu dân ca Nam Bộ cùng tên. Linh vật được tạo hình vui nhộn, sử dụng gam xanh ngả tím hiện đại. Bề mặt được xử lý hiệu ứng sơn mài kết hợp họa tiết mây sóng 3D hologram, tạo độ óng ánh bắt mắt dưới nắng, vừa giữ nét truyền thống vừa mang hơi thở đương đại.
Đường hoa Tết Nguyễn Huệ nhìn từ trên cao. Đây là khu vực cổng chính của đường hoa Tết với linh vật ngựa khổng lồ. Linh vật ngựa chính này có chiều dài 9 m, cao 7 m và khi được lắp dựng hoàn chỉnh trên bệ đỡ, tổng chiều cao đạt đến 11 m.
Khu vực “Rực rỡ miền ký ức” gây ấn tượng với chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m. Bên trong, các hình ảnh tái hiện khung cảnh Tết xưa, từ chợ hoa, mâm cỗ, đến những trò chơi dân gian, góp phần lưu giữ giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc giữa nhịp sống đô thị hiện đại.
Khi màn đêm buông xuống, đường hoa Nguyễn Huệ chuyển mình thành không gian nghệ thuật huyền ảo. Lần đầu tiên, công nghệ Mapping được ứng dụng trên bề mặt linh vật không bằng phẳng. Tại cổng chào, linh vật kể câu chuyện từ huyền thoại Thánh Gióng đến hành trình phát triển công nghệ và sự hình thành siêu đô thị, tạo nên mạch kết nối giữa truyền thống và tương lai.
Những chú ngựa được cách điệu trong khá ngộ nghĩnh và sẽ rất đặc biệt khi màn đêm buông xuống.
Sự kết hợp giữa hình ảnh chiếu Mapping và cử động cơ học ở đầu, chân linh vật mang lại trải nghiệm sống động. Hệ thống đèn LED viền chuyển động mềm mại cùng hiệu ứng ánh sáng đuổi tạo nên bản hòa tấu thị giác rực rỡ, thu hút người xem ở mọi góc nhìn.
Đại cảnh cuối mang tên “Giang sơn cẩm tú” được thắp sáng bằng hệ đèn tĩnh. Dù không sử dụng chuyển động cơ học, nhờ kết cấu linh vật và ánh sáng ngoại cảnh, toàn bộ không gian vẫn tạo cảm giác vận động liên tục. Tác phẩm quy tụ chín ngựa vĩnh cửu phi nước đại, trong đó 3 ngựa chính biểu trưng cho TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương; 6 ngựa còn lại đại diện cho các khía cạnh phát triển đô thị, cùng tạo hiệu ứng chuyển động trên con đường ánh sáng.
Đường hoa Tết năm nay được thi công sớm hơn mọi năm để cho người dân du Xuân - đón Tết.
Đáng chú ý, công nghệ AR (thực tế ảo) được nâng cấp thông qua nền tảng TikTok, cho phép du khách trải nghiệm hình ảnh ngựa phi nước đại ngay tại cổng chào mà không cần tải thêm ứng dụng. Chỉ với thao tác đơn giản, người xem có thể ghi lại những khoảnh khắc “check-in” hiện đại, độc đáo, hòa mình vào không gian sáng tạo của đường hoa.
Các khẩu hiệu, biểu trưng đã được lắp đặt từ sớm tại Đường hoa Tết.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 do UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, Saigontourist Group chủ trì thực hiện, cùng sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp lớn. Với sự chuẩn bị công phu và ứng dụng công nghệ mới, công trình hứa hẹn tiếp tục là điểm hẹn văn hóa đặc sắc mỗi dịp xuân về, nơi người dân và du khách cùng hội tụ, chia sẻ niềm vui năm mới và gửi gắm kỳ vọng về một chặng đường phát triển bền vững phía trước.