Công an vào cuộc điều tra trạm trộn bê tông xả thải ra môi trường

UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát môi trường của huyện vào cuộc điều tra trạm trộn bê tông ở xã Kim Chung có dấu hiệu xả thải ra môi trường.

Từ phản ánh của báo Tin tức, ông Phạm Ngọc Lê, Chủ tịch UBND xã Kim Chung xác nhận, trên địa bàn có trạm trộn bê tông trong khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch.

Liên quan đến bức xúc của người dân về việc trạm trộn này xả thải ra môi trường, cụ thể là khói bụi, nước thải từ quá trình trộn bê tông, nước thải và chất thải từ các xe bồn vận chuyển bê tông... ông Phạm Ngọc Lê khẳng định: "Trước mắt, chúng tôi đã đề nghị lên cấp trên và các đơn vị quản lý liên quan sớm có hình thức xử phạt".

Video phóng viên ghi nhận tại trạm trộn bê tông bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường:

Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hoài Đức đang phối hợp với đội Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát môi trường huyện lấy mẫu đất, nước xung quanh để xét nghiệm, nhằm đánh giá chính xác tác động của trạm trộn này gây ra đối với môi trường. Ngay khi có kết quả và kết luận của Phòng Tài nguyên và môi trường, UBND xã Kim Chung sẽ thông tin đến báo Tin tức.

Liên quan đến phản ánh về tuyến đường được cho là đơn vị quản lý trạm trộn tự ý mở, đấu nối từ trạm trộn với Quốc lộ 32, hiện đang ngập tràn bê tông thải, Chủ tịch UBND xã Kim Chung cho rằng, đây vốn là đường dân sinh nhỏ hẹp. Khi trạm trộn này đi vào hoạt động, các xe bồn tự ý di chuyển qua đây khiến mặt đường xuống cấp. Có hay không việc xả thải từ các xe bồn chở bê tông và mức độ ảnh hưởng của chất thải từ trạm trộn này sẽ được đánh giá chính xác sau khi có kết luận của lực lượng chức năng.

Chú thích ảnh
Từ Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Kim Chung) xuất hiện một con đường nhỏ, dành riêng cho các xe bồn vận chuyển bê tông từ trạm trộn nằm trong khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch.
Chú thích ảnh
Hoạt động của trạm trộn này bị người dân xã Kim Chung phản ánh có dấu hiệu xả thải ra môi trường.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nước thải từ trạm trộn được xả thẳng ra cống, và những hố nước trũng xung quanh trạm trộn.
Chú thích ảnh
Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hoài Đức đã phối hợp với đội Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát môi trường huyện lấy mẫu đất, nước xung quanh để xét nghiệm.
Chú thích ảnh
Nước bê tông trắng đục chảy đến đâu, từng mảng bã bê tông đóng cặn ngay đến đó.
Chú thích ảnh
Mỗi ngày, có hàng chục lượt xe di chuyển từ trạm trộn bê tông này ra Quốc lộ 32 khiến cho tuyến đường luôn trong tình trạng khói bụi mù mịt.
Chú thích ảnh
Bụi từ các xe bồn của trạm trộn bám theo xe và bánh xe ra tận Quốc lộ 32, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến người dân khi lưu thông qua đây.
Chú thích ảnh
Bột bê tông phủ dày trên vỉa hè và mặt đường Quốc lộ 32.
Chú thích ảnh
Con đường riêng phục vụ trạm trộn bê tông này cắt ngang qua dự án đường Vành đai 3,5.
Chú thích ảnh
Bê tông và bã bê tông tự do chảy thẳng xuống hệ thống thoát nước.
Chú thích ảnh
Theo lãnh đạo xã Kim Chung, phải chờ kết quả xét nghiệm mẫu đất và nước mới có đánh giá chính xác việc ô nhiễm môi trường tại đây.
Chú thích ảnh
Trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng, xe bồn từ trạm trộn bê tông này vẫn hoạt động hết công suất và chưa có thêm biện pháp bảo vệ môi trường.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức (Xiaat hienhbnhueubdo3b1yahrn)
Di dời Trạm trộn bê tông xi măng gây ô nhiễm môi trường
Di dời Trạm trộn bê tông xi măng gây ô nhiễm môi trường

Liên quan việc Trạm bê tông xi măng đặt tại xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) xả khói, bụi gây ô nhiễm môi trường, ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cho biết, đơn vị thi công sẽ không vận hành hoạt động Trạm trộn bê tông xi măng trở lại và sẽ tháo dỡ chuyển đến địa điểm khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN