Có gì trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ?

Vào 11 giờ 55 ngày 20/1 (theo giờ Mỹ) tức 23 giờ 55 cùng ngày (theo giờ VN), ông Barack Obama đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 trong một buổi lễ quy mô nhỏ tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, lễ nhậm chức chính thức trước đông đảo người Mỹ tại Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Washington thì hôm nay, 21/1 mới diễn ra.


Cùng xem những yếu tố nào làm nên một lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ:


Obama và Biden



Theo quy định của Hiến pháp Mỹ, Tổng thống tuyên thệ nhậm chức ngày 20-1. Tuy nhiên, nếu rơi vào chủ nhật thì buổi lễ tuyên thệ trước công chúng sẽ diễn ra vào ngày 21-1. Vì ngày 20/1 năm nay rơi đúng vào chủ nhật nên Tổng thống Obama sẽ tuyên thệ hai lần. Vào đúng ngày quy định, ông đọc lời tuyên thệ tại Phòng Xanh của Nhà Trắng trong một buổi lễ nhỏ với một vài cơ quan truyền thông, các thành viên gia đình và một số ít quan chức. Chánh án Tòa Tối cao John Robets đã chủ trì nghi lễ theo quy định của Hiến pháp. Tổng thống sẽ lặp lại các thủ tục tuyên thệ vào sáng nay 21-1 (theo giờ địa phương) trước toàn thể người dân.


Phó Tổng thống Joe Biden cũng tiến hành lễ tuyên thệ nhậm chức tại dinh thự của ông, cách Nhà Trắng 15 phút lái xe, vào lúc 8 giờ 15 phút (giờ địa phương) ngày 20-1.  Ông Biden đã tổ chức tiệc chiêu đãi trước khi tuyên thệ trên cuốn kinh thánh của gia đình, có từ cuối thế kỷ 19.

Khán đài




Tổng thống George W. Bush từng lập kỷ lục (và tiêu chuẩn) hồi năm 2005 với khán đài nhậm chức lớn nhất, rộng trên 3.000 m2. Năm nay, Quốc hội Mỹ dành một ngân sách 4,2 triệu USD cho xây dựng khán đài, trang bị ghế, rào chắn và các thiết bị liên quan tại sân của nhà Quốc hội. Khoảng 1.600 người sẽ được ngồi trên khán đài và 1.000 người khác ngồi ở khu không mái che. Kelly Clarkson, James Taylor và Beyonce Knowles cùng ít nhất 21 nghệ sĩ khác sẽ biểu diễn tại lễ nhậm chức.


Kinh thánh



Ba quyển Kinh Thánh sẽ được sử dụng trong lễ nhậm chức tổng thống. Khi ông Obama tuyên thệ tại Nhà Trắng ngày 20/1, ông đã sử dụng quyển Kinh Thánh mà bố của bà Michelle Obama tặng cho mẹ của ông ta trong Ngày của Mẹ vào năm 1958. Trong ngày 21/1 (Ngày Martin Luther King Jr.), Tổng thống Obama sẽ tuyên thệ với quyển Kinh Thánh của Abraham Lincoln và Martin Luther King Jr.


Màn hình lớn




Với hàng ngàn người ủng hộ không có chỗ ngồi ở khu khán đài, sẽ có 10 màn hình khổng lồ gần Đồi Capitol và tại khu National Mall phục vụ. Giá thuê tính theo ngày cho một màn hình này là 20.000 USD.


Tiệc trưa




Các bữa tiệc trưa của lễ nhậm chức có truyền thống từ năm 1897 khi Tổng thống William McKinley có một bữa ăn trưa nhân lễ nhậm chức rất đơn giản: một chiếc sandwich bò và một tách cà phê. Năm nay, tổng thống và khoảng 200 người khác, bao gồm các thẩm phán Tòa án Tối cao, nội các và các lãnh đạo nghị viện, sẽ ăn tiệc trưa tại Statuary Hall của Nhà Quốc hội. Thực đơn gồm các món ăn từ đuôi tôm hùm, thịt bò rừng bison… Chi phí cho bữa tiệc này sẽ được tính trong ngân sách 1,2 triệu USD của Ủy ban tổ chức lễ nhậm chức thuộc Quốc hội.


Đại lộ Pennylvania:




Năm nay, như trước mỗi mùa lễ nhậm chức, vỉa hè của Đại lộ Pennsylvania lại được cải tạo. Đoạn đường dài 1 dặm, giữa phố số 3 và 14 sẽ là nơi trải thảm đỏ cho màn dạo bước trong chiến thắng của Tổng thống và phu nhân. Chi phí cho phần này là 1,1 triệu USD.


Diễu hành




Lễ diễu hành trở thành thông lệ từ lễ nhậm chức của Tổng thống George Washingotn vào ngày 30/4/1789, mặc dù Jimmy Carter mới là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên đi bộ từ Đồi Capitol tới Nhà Trắng.


Khoảng 2.100 quân nhân sẽ tham gia diễu hành, chia làm 60 nhóm, trong đó có cả Hiệp hội các nhóm Lesbian và Gay tới từ St. Louis.


Giao thông




Lễ nhậm chức năm 2009 từng lập các kỷ lục với hệ thống giao thông công cộng ở Washington D.C: 1,1 triệu người đi tàu điện ngầm và 400.000 người đi xe buýt trong ngày nhậm chức vào thứ hai. Còn năm nay con số tối đa được dự kiến ít hơn nhiều, với tổng cộng 800.000 người.


Truyền thông xã hội




Nhóm của Obama một lần nữa lại huy động sự tập hợp trên truyền thông xã hội, với ứng dụng về lễ nhậm chức cho smartphone lần đầu tiên xuất hiện. Trang Facebook về lễ nhậm chức đã có sự hiện diện lớn nhất cho đến nay, với 271.000 ‘comment” và 49.000 “like”.


Quà lưu niệm




Có rất nhiều loại quà lưu niệm về lễ nhậm chức Tổng thống. Các sản phẩm dao động từ những chiếc khuy có biểu tượng lễ nhậm chức giá 20 USD, đôi tất “Obama 44” giá 15 USD hay những bộ huy chương có giá tới 7.500 USD.


An ninh




Các bữa tiệc có thể sẽ kém xa hoa hơn, đám đông có thể thua sút số người tham dự trong lễ nhậm chức lần thứ hai của Tổng thống Obama, nhưng công tác an ninh và hậu cần thì vẫn khổng lồ. Hơn 40 cơ quan bảo vệ luật pháp của bang và liên bang, các cơ quan dịch vụ công cộng, giao thông và các đơn vị quân đội sẽ được triển khai. Ngân sách an ninh dành cho riêng Washington D.C là 9,8 triệu USD.


Kiêu vũ mừng lễ nhậm chức




Sau khi bỏ 7 tiếng đồng hồ cho 10 tiệc khiêu vũ chính thức của lễ nhậm chức năm 2009, vợ chồng ông Obama có một lịch trình bớt mệt mỏi hơn trong năm nay. Sẽ chỉ có hai lễ khiêu vũ mừng chính thức, ít nhất kể từ lễ nhậm chức của Tổng thống Dwight Eisenhower năm 1953. Khoảng 35.000 người sẽ tham dự. Giá vé là 60 USD cho buổi khiêu vũ lễ nhậm chức chính thức, vốn sử dụng cả 5 trong số các phòng trưng bày của Trung tâm hội nghị Washington. Ngoài ra, có hơn 60 lễ khiêu vũ không chính thức, với giá vé từ 50 USD-1.000 USD.



Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN