‘Chuyến xe yêu thương– Tết sum vầy’ đưa sinh viên nghèo về quê ăn Tết

Trong không khí rộn ràng của ngày cận Tết Nguyên đán, những chuyến xe "yêu thương" lại nối đuôi lăn bánh, đưa nhiều sinh viên nghèo về quê ăn Tết.

Chú thích ảnh
Các bạn sinh viên trên “Chuyến xe yêu thương – Tết sum vầy” nhận vé và quà Tết từ ban tổ chức.

Tối 2/1, Đội Công tác xã hội Thanh niên TP Hồ Chí Minh phối hợp với các nhà hảo tâm thực hiện chương trình “Chuyến xe yêu thương– Tết sum vầy” lần thứ IV năm 2021 để hỗ trợ đưa hàng chục bạn sinh viên tỉnh Ninh Thuận về quê sum họp cùng gia đình.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các bạn sinh viên tham dự chương trình “Chuyến xe yêu thương – Tết sum vầy”.

Ngoài việc hỗ trợ vé xe, Đội Công tác xã hội Thanh niên Thành phố còn trao tặng mỗi bạn một phần quà trị giá 250.000 đồng (bao gồm bánh ngọt và bánh chưng).

Chú thích ảnh
Các bạn đi trên chuyến xe Tết sum vầy đều có hoàn cảnh khó khăn.
Chú thích ảnh
Bạn Nguyễn Thị Thùy Mai, sinh viên trường Đại học Văn Lang TP Hồ Chí Minh hạnh phúc khi nhận được vé xe về quê ăn Tết cùng gia đình.

Anh Võ Quốc Bình, Đội trưởng Đội công tác xã hội thanh niên TP Hồ Chí Minh cho biết: “Để kịp thời chăm lo cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, đội đã phối hợp cùng các nhà hảo tâm thực hiện chương trình “Chuyến xe yêu thương – Tết sum vầy” hỗ trợ cho hàng chục bạn sinh viên Ninh Thuận về quê ăn Tết cùng gia đình”.

Chú thích ảnh
Anh Võ Quốc Bình, Đội trưởng Đội công tác xã hội thanh niên TP Hồ Chí Minh trao vé xe và quà cho các bạn sinh viên tham gia chuyến xe Tết sum vầy 2021.

“Năm nay, số lượng vé các bạn đăng ký khoảng gần 100 nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19,  nhiều bạn sinh viên đã chủ động bắt xe về quê trước”, anh Bình cho biết.

Chú thích ảnh

Cũng theo anh Bình, trong dịp Tết này, Đội Công tác xã hội Thanh niên Thành phố còn tổ chức các hoạt động chăm lo cho người dân vùng biên giới tại huyện Tuy Đức (tỉnh Bình Phước); chương trình Xuân yêu thương dành cho các em bệnh nhi đang điều trị tại khoa Ung bướu bệnh viện Nhi đồng 2; chương trình Xuân sẻ chia dành cho 300 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bến Tre; thăm và tặng quà cho con em chiến sĩ đồn biên phòng Thanh Hòa (tỉnh Bình Phước)... với tổng kinh phí thực hiện hơn 700 triệu đồng. 

Chú thích ảnh
Các bạn sinh viên ra xe để về quê ăn Tết cùng gia đình.

Bạn Nguyễn Thị Thùy Mai, sinh viên trường Đại học Văn Lang TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Khi  nhận được tấm vé xe này, em cảm thấy rất là hạnh phúc và biết ơn đến ban tổ chức đã hỗ trợ vé về quê ăn Tết, giúp em đỡ một phần gánh nặng cho gia đình”.

Chú thích ảnh
Niềm vui của các bạn sinh viên khi được về ăn Tết cùng gia đình.
Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Học sinh, sinh viên ùn ùn rời TP Hồ Chí Minh về quê nghỉ Tết
Học sinh, sinh viên ùn ùn rời TP Hồ Chí Minh về quê nghỉ Tết

Sau khi UBND TP Hồ Chí Minh có thông báo cho sinh viên, học sinh nghỉ học từ ngày 2/2 để phòng dịch COVID-19, nhiều sinh viên đã tranh thủ đổi vé về quê ăn Tết ngay trong chiều ngày 1/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN