Chợ vẫn họp ngay dưới lòng đường khu vực bốt Hàng Đậu

Chợ Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) đang tạm ngừng hoạt động để phòng dịch COVID-19. Thế nhưng, bất chấp quy định phòng, chống dịch, nhiều tiểu thương vẫn duy trì việc mua, bán hàng hóa ngay giữa lòng đường Quán Thánh, khu vực bốt Hàng Đậu và một số điểm xung quanh.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chợ Long Biên tạm đang bị phong tỏa để phòng dịch COVID-19. 
Chú thích ảnh
Tiểu thương và người đi chợ ngang nhiên tràn ra đường họp chợ như chưa hề có dịch bệnh, tại mặt đường Quán Thánh, khu vực bốt Hàng Đậu (ảnh chụp lúc 5h30 sáng 16/8).
Chú thích ảnh
Từ sáng sớm 16/8, hàng chục tiểu thương cùng người đi chợ tràn xuống lòng đường khu vực bốt Hàng Đậu, bất chấp quy định phòng chống dịch (Ảnh chụp lúc 6h sáng). 
Chú thích ảnh
Tiểu thương bày hàng hóa ngay tại lòng đường khu vực bốt Hàng Đậu (Ảnh chụp lúc 6h sáng). 
Chú thích ảnh
Từ sáng sớm 16/8, hàng chục tiểu thương cùng người đi chợ tràn xuống lòng đường khu vực bốt Hàng Đậu, bất chấp quy định phòng chống dịch (Ảnh chụp lúc 6h sáng).
Chú thích ảnh
Một tiểu thương ngang nhiên bày thịt ra bán giữa lòng đường phố Hàng Đường (Ảnh chụp 6h30 sáng 16/8). 
Chú thích ảnh
Chỉ khi có lực lượng Công an phường Quán Thánh nhắc nhở và xử lý vi phạm, các tiểu thương và người đi chợ mới vội vàng thu dọn hàng và chạy ra chỗ khác tiếp tục họp chợ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các tiểu thương và người mua tiếp tục di chuyển xuống đoạn ngã ba Hàng Đậu - Nguyễn Thiệp để mua bán sau khi việc họp chợ khu vực bốt Hàng Đậu bị lực lượng chức năng giải tán. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khi bị lực lượng Công an đuổi, các tiểu thương và người mua lại chạy ra các khu phố nhỏ khác để tiếp tục mua bán.
Chú thích ảnh
Một tiểu thương chia sẻ: "Chúng em khó khăn quá, mong các anh thông cảm". Thế nhưng, nếu không kiên quyết xử lý những vi phạm như thế này trong lúc dịch bệnh thì bao công sức phòng, chống dịch sẽ đổ bể.
Chú thích ảnh
Rác vứt ngổn ngang trên đường sau 5 phút chợ cóc, chợ tạm giữa đường khu vực bốt Hàng Đậu bị giải tán (Ảnh chụp lúc 6h30 sáng).
Thành Đạt (TTXVN)
Sáng 16/8, Hà Nội thêm 20 ca mắc mới COVID-19, trong đó 2 ca cộng đồng phát hiện khi vào viện do chấn thương
Sáng 16/8, Hà Nội thêm 20 ca mắc mới COVID-19, trong đó 2 ca cộng đồng phát hiện khi vào viện do chấn thương

Tính từ 18 giờ ngày 15/8 đến 6 giờ ngày 16/8, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 20 ca mắc mới, trong đó 2 ca phát hiện tại cộng đồng và 18 ca phát hiện trong khu cách ly.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN