Chợ nổi tiếng Hàng Bè phiên cuối năm Nhâm Dần

Chợ Hàng Bè từ lâu đã gắn liền với cuộc sống với người dân Hà Nội, là nét văn hóa đặc trưng rất riêng của người dân Thủ đô. Chợ nổi tiếng với đồ ăn ngon, thực phẩm đa dạng phong phú cần thiết cho mọi gia đình. Tại phiên chợ cuối năm Nhâm Dần, các tiểu thương chuẩn bị nhiều đặc sản phục vụ khách mua sắm, chuẩn bị cho bữa cơm tất niên, cúng giao thừa và năm mới Quý Mão.

Chú thích ảnh
Trầu cau được tiểu thương bày bán tại chợ. 
Chú thích ảnh
Cảnh tấp nập sáng 30 Tết tại các cửa hàng bán đồ thực phẩm đã qua chế biến. 
Chú thích ảnh
Giò là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết, được nhiều người chọn mua.
Chú thích ảnh
Gà gà luộc sẵn, buộc cánh tiên, ngậm hoa hồng thu hút khách đến mua. 
Chú thích ảnh
Khách chọn mua hoa cúc tại chợ, đây là loài hoa tượng trưng cho sự trường thọ và lòng biết ơn của gia chủ với tổ tiên, là loài hoa của sự sống, tăng phúc lộc và niềm vui. 
Chú thích ảnh
Những quả bưởi đẹp, nguyên cành, lá để bày bàn thờ, gia tiên được bày bán nhiều tại chợ. 
Hoàng Hiếu (TTXVN )
Nhận định thời tiết dịp Tết Nguyên đán Quý Mão
Nhận định thời tiết dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tức ngày 22 và 23/1/2023, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ C; Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa rào rải rác, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ C; khu vực Nam bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN