Chiêm ngưỡng siêu nguyệt thực

Tối qua, 4/6/2012, tại TP.Hồ Chí Minh, đông đảo người dân thành phố đã có cơ hội quan sát hiện tượng siêu nguyệt thực. Hiện tượng siêu nguyệt thực là thời điểm mặt trăng tiến đến gần trái đất nhất trên quỹ đạo và chỉ xảy ra một lần trong khoảng thời gian từ 10 tới 12 năm.

 

Nguyệt thực vào lúc 18 giờ 45.

 

Nguyệt thực vào lúc 19 giờ.

 

Các quốc gia khác ở châu Á và trên thế giới cũng được chứng kiến hiện tượng nguyệt thực một phần đầu tiên trong năm.

 

 
 

Nguyệt thực một phần tại Bắc Kinh, Trung Quốc đêm 4/6.

 

 Chùm ảnh: Mạnh Linh- TXH

Tháng 6, sẽ có nguyệt thực một phần và Sao Kim đi qua mặt trời
Tháng 6, sẽ có nguyệt thực một phần và Sao Kim đi qua mặt trời

Trong tháng 6/2012, người yêu thiên văn học sẽ được chiêm ngưỡng hai hiện tượng thiên văn kỳ thú, đó là nguyệt thực một phần và Sao Kim đi ngang qua Mặt Trời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN