Chiêm ngưỡng 'Cửu vị thần công'

Bộ "Cửu vị thần công" là bộ chín khẩu súng đại bác, được đúc bằng đồng năm 1803, dưới thời Vua Gia Long nhà Nguyễn, là một trong 30 Bảo vật Quốc gia (đợt I) được công nhận theo Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 1/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Mỗi khẩu dài 5,1m và nặng khoảng 17 tấn, được đặt tên riêng, lấy theo tên của bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Ðông và ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Phía dưới các khẩu thần công là giá súng và bệ súng cũng được chạm trổ cực kỳ công phu. Thân súng đều chạm trổ tỉ mỉ, khắc danh hiệu, vị thứ, trọng lượng, cách dùng súng, bài ký....

Hiện bộ Cửu vị thần công được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế - Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.


Nhóm 5 khẩu thần công được đặt tên theo ngũ hành: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ.




Nhóm 4 khẩu thần công được đặt tên theo 4 mùa: Xuân - Hạ - Thu - Đông.




Họa tiết hoa văn được chạm khắc trên thân súng.


Thân súng được chạm khắc những bài văn ngắn.


Quai súng hình rồng.




Chùm ảnh: Thanh Hà



Chiêm ngưỡng Bảo vật quốc gia
Chiêm ngưỡng Bảo vật quốc gia

Ngày 1/10, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1426/QĐ-TTg, công nhận Bảo vật Quốc gia (đợt I) cho 30 hiện vật, nhóm hiện vật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN