Chấn chỉnh đò suối Yến, du khách sẽ không phải trả phí vệ sinh

Sáng ngày mùng 2/2, tức mùng 6 tháng Giêng, lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chính thức khai mạc. Đông đảo du khách thập phương về dự khai hội từ 4 giờ sáng.

Do là ngày đầu tiên đi làm nên theo ghi nhận của phóng viên, lượng khách đổ về lễ hội chùa Hương không đông như ngày mùng 5 tháng Giêng.


Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban tổ chức (BTC) lễ hội chùa Hương cho biết: Năm nay công tác tổ chức lễ hội đặc biệt quan tâm tới vấn đề vệ sinh môi trường. Dọc đường hành hương, BTC luôn có loa nhắc nhở, biển báo tuyên truyền, hướng dẫn du khách giữ gìn vệ sinh môi trường. 


Điểm mới trong tổ chức lễ hội chùa Hương 2017 là miễn phí vệ sinh đối với du khách. Trước đây, các nhà vệ sinh tại chùa Hương đều thu tiền. Năm nay từ nhà vệ sinh của dân, của ban tổ chức, của nhà chùa đều miễn phí với du khách.


Bên cạnh đó, giá vé thắng cảnh, giá vé đò cũng được công khai. Số điện thoại của BTC cũng được công bố công khai để tiếp nhận các hiện tượng tiêu cực trong mùa lễ hội, được in trên tờ hướng dẫn phát cho du khách.


“Thực tế, trong ngày qua cũng có một số tranh cãi giữa du khách và chèo đò do không thống nhất mức giá. Lý do một số thuyền chỉ chở 2-3 người, trong khi thu giá trở 6 người. Do đó, để tránh những tranh cãi, đề nghị du khách có sự thỏa thuận giá trước với người chèo đò”, ông Nguyễn Văn Hậu cho biết.


Bên cạnh nỗ lực đảm bảo vệ sinh môi trường, BTC cũng yều cầu các hàng quán đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu vực.


Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương cho biết: “Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường luôn được Ban tổ chức và nhà chùa triển khai trong những năm qua. Vấn đề là cần sự triển khai từ hai phía: đơn vị cung cấp dịch vụ quanh khu vực danh thắng chùa Hương và cả du khách. Do đó, trong quá trình hành hương về danh thắng chùa Hương, mọi người cùng có ý thức giữ gìn môi trường”.


“”Từ mùng 2 Tết Đinh Dậu đến nay, dù rất đông du khách về lễ hội nhưng về cơ bản, chất lượng dịch vụ, công tác tổ chức đã được đảm bảo đảm, mang đến cho du khách tâm lý thoải mái khi đi lễ Phật đầu năm”, Thượng tọa Thích Minh Hiền cho biết.


Theo các chủ lái đò và nhà nghỉ tại khu vực bến Yến, thường vào cuối tuần sẽ rất đông du khách về trảy hội do ngày nghỉ của nhiều người.


Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức trong ngày đầu khai hội chùa Hương:

Từ 3-4 giờ sáng, nhiều du khách đã khởi hành từ bến Yến vào khu vực chùa Thiên Trù - động Hương Tích.


Nhiều du khách chọn đi sớm để tránh tắc đường


Nhiều người sắm lễ trước khi vào lễ Phật trong động Hương Tích


Du khách lễ bái trong động Hương Tích


Tờ mờ sáng, khu vực động Hương Tích đông đảo người làm lễ cầu may.


Người dân chen nhau dâng lễ tại ban thờ Phật trong động Hương Tích


Mọi người hứng giọt nước trong động cầu may


Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương đánh trống khai mạc lễ hội chùa Hương 2017.


Màn biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Phật giáo.


Mọi người tranh nhau cướp lộc khi sư phát lộc.


Clip múa tứ linh tại sân chùa Thiên Trù:


Xuân Cường
Phân luồng từ xa giảm ùn tắc các tuyến đường vào chùa Hương
Phân luồng từ xa giảm ùn tắc các tuyến đường vào chùa Hương

Theo Ban tổ chức lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), từ ngày mùng 2 Tết đến ngày mùng 5 Tết Đinh Dậu, đã có 170.000 lượt khách về lễ hội chùa Hương. Riêng ngày 1/2, tức ngày mùng 5 Tết đã có 50.000 lượt khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN