Cần Thơ: Trên 1,2 triệu chậu hoa phục vụ Tết, tăng hơn 40%

Thời điểm này, ở Cần Thơ thời tiết nắng đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho các vườn hoa phục vụ Tết Nguyên đán khoe sắc. Năm nay, ở Cần Thơ có trên 1,2 triệu chậu hoa các loại phục vụ Tết Quý Mão 2023, tăng hơn 40% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2022. Đồng thời cũng xuất hiện nhiều chủng loại hoa cúc mới như: Bico, Đài Loan tím, mâm xôi tím, mâm xôi đỏ...

Chú thích ảnh
Những chậu hoa cúc Đài Loan được khách chọn mua tại vườn hoa nhà bà Lê Thị Thơm (Phong Điền). 
Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Thơm (Phong Điền) cho biết năm nay do chi phí đầu vào (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,...) tăng nên hoa cũng tăng giá từ 5.000 - 10.000 đồng/chậu.
Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Thanh Sơn (Long Hòa, Bình Thủy) trồng 2.000 chậu hoa các loại phục vụ Tết Quý Mão. 
Chú thích ảnh
Bên cạnh các loại hoa truyền thống, Tết Quý Mão 2023, ông Lê Văn Chín (Phong Điền) còn trồng thử nghiệm cúc Đài Loan tím phục vụ khách trưng Tết. 
Chú thích ảnh
Vườn hoa Tết nhà ông Lê Văn Chín (Phong Điền) với hơn 17.000 chậu hoa các loại. 
Chú thích ảnh
Cúc mâm xôi đỏ - giống hoa mới được anh Lê Khắc Huy (Phong Điền) trồng thử nghiệm để phục khách dịp Tết Quý Mão 2023. 
Chú thích ảnh
Đây là giống hoa cúc Đài Loan tím mới được anh Lê Khắc Huy, ấp Tân Long A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền trồng thử nghiệm lần đầu.
Chú thích ảnh
Khách đến mua hoa Tết sớm tại nhà vườn ở Làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ (Bình Thủy). 
Chú thích ảnh
Cúc vạn thọ là loại hoa được người dân miền Tây ưa chuộng lựa chọn trưng Tết vì giá cả bình dân và ý nghĩa "vạn thọ". 
Thu Hiền (TTXVN)
Hà Nội khai mạc chợ hoa Tết truyền thống
Hà Nội khai mạc chợ hoa Tết truyền thống

Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức khai mạc chợ hoa Tết truyền thống Hàng Lược và các hoạt động tại không gian bích họa Phùng Hưng phục vụ Tết Quý Mão 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN